Khai mạc Festival Hoa lan lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2019), sáng 27-4, tại Công viên Tao Đàn (quận 1), TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Festival Hoa lan năm 2019.

 Nghi thức cắt băng khai mạc Festival Hoa lan TP Hồ Chí Minh 2019.

Nghi thức cắt băng khai mạc Festival Hoa lan TP Hồ Chí Minh 2019.

Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức sự kiện này với sự tham gia của các nhà vườn, trang trại, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoa, cây kiểng của thành phố và 19 tỉnh thành, Hiệp hội hoa lan Thái Lan và các nước trong khu vực tham gia, nhằm tôn vinh nền nông nghiệp đô thị, đồng thời kết nối phát triển du lịch nông nghiệp - sinh thái của thành phố. Festival Hoa lan TP Hồ Chí Minh 2019 có chủ đề “Hương sắc nhiệt đới” với hơn 111.800 chậu, cây hoa được trưng bày, tham gia thi.

Festival có các hoạt động chính là: Triển lãm tại công viên Tao Đàn, trưng bày hoa tại các quầy lễ tân, phòng khách, lối đi ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhà hàng, khách sạn từ đạt 3 sao trở lên, các bảo tàng, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh… Đồng thời, trưng bày hoa lan trên các tuyến đường, vòng xoay giao thông trung tâm thành phố.

Festival hoa lan thu hút các loại lan quý từ Bắc vào Nam như lan rừng, lan Hài, lan Hồ Điệp, Mokara, Dendrobium… được bố trí theo chủ đề “Rừng lan giữa lòng TP Hồ Chí Minh” và “Sắc màu nhiệt đới”. Ngoài ra, trong khuôn khổ festival còn có các hội thi về hoa lan, bonsai, thiết kế tiểu cảnh sân vườn, hội thi thiết kế và bán chương trình du lịch gắn với các điểm du lịch nông nghiệp…

Festival Hoa lan TP Hồ Chí Minh 2019 diễn ra đến ngày 1-5.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khai-mac-festival-hoa-lan-lan-dau-tien-tai-tp-ho-chi-minh-572791