Khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII

QĐND Online- Tối 20-12, Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII chính thức khai mạc tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Dự chương trình có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các vị khách quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách.

Với chủ đề “Đà Lạt và hoa”, Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII có nhiều chương trình hấp dẫn như: Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng, lãng mạn; những không gian hoa ở khu vực hồ Xuân Hương, một số tuyến phố trung tâm và 5 làng hoa của thành phố Đà Lạt, qua đó chuyển tải thông điệp giới thiệu nét đẹp, phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, du lịch Đà Lạt “An toàn, văn minh, thân thiện”; trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế có sự tham gia của một số quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc…; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề “Bốn mùa hoa”; chương trình tôn vinh di sản kiến trúc Đà Lạt; chương trình nghệ thuật kết hợp hội họa “Phố Bên Đồi 2019 - Vào miền nghệ thuật”; biểu diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc – thổ cẩm Lâm Đồng...

 Quang cảnh lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

Quang cảnh lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

Điểm mới tại Festival hoa lần này là các không gian hoa được thiết kế sinh động, đẹp mắt với nhiều loại hoa tươi và cây lá trang trí mới lạ, có tính thương mại cao. Không gian hoa còn được mở rộng đến các công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận với sự tham gia, đồng hành tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức và từng hộ gia đình mang tới cho người dân cùng du khách những trải nghiệm tuyệt vời về một “đại tiệc hoa” cùng vô sàn sắc hương độc đáo.

Thành phố Đà Lạt rực rỡ trong sắc hoa.

Qua 7 lần tổ chức Festival hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã gặt hái được nhiều thành công trong mục tiêu phát triển ngành hoa và du lịch Đà Lạt, hai thế mạnh của địa phương. Diện tích trồng hoa đã tăng từ 8.651ha năm 2017 lên gần 9.000ha năm 2019, cùng với sản lượng được tăng lên gấp 5 lần, đạt trên 3 tỷ cành. Đà Lạt cũng đã và đang trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn với lượng du khách tăng, trong năm 2019, khách du lịch đến Lâm Đồng ước khoảng 7,2 triệu lượt, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24-12, nhiều không gian hoa của Lễ hội sẽ được kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2020 để du khách và nhân dân thưởng lãm.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khai-mac-festival-hoa-da-lat-lan-thu-viii-605830