Khai mạc Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa

Tối 11-5, tại Quảng trường 2-4 (TP Nha Trang) đã diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa với chủ đề 'Sắc màu của biển'.

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần: “Khánh Hòa-Tinh hoa hội tụ” và “Nha Trang-Sắc màu của biển”. Theo BTC, chương trình thể hiện đậm đà nét văn hóa vừa truyền thống, vừa hiện đại của xứ trầm, biển yến, thể hiện tinh thần rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương về với phố biển Nha Trang. Tất cả đã tạo nên một đêm nghệ thuật đầy màu sắc và sôi động. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của khoảng 1.400 ca sĩ, diễn viên, người mẫu chuyên và không chuyên đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa...

 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, năm du lịch quốc gia là sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng của ngành du lịch, có quy mô quốc tế và được tổ chức thường niên. Thông qua các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia, giá trị, vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch của các vùng miền nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được giới thiệu, quảng bá đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Trong những năm qua, du lịch Nha Trang–Khánh Hòa đã có những bước phát triển, hạ tầng, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe… ngày càng được cải thiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân và du khách. Thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng có uy tín trong nước, khu vực và trên thế giới. Các hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển sẽ mang đến cho du khách và bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm ấn tượng, sâu sắc và niềm vui khi đến với Nha Trang – Khánh Hòa.

Lễ khai mạc Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, du lịch đã giúp nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa tăng thu nhập, thoát nghèo; góp phần bảo tồn, phát huy di sản, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, quốc gia, dân tộc. Ở nhiều địa phương, du lịch đã thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, không chỉ nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, thu hút nhiều nhà đầu tư mà còn được cộng đồng dân cư tích cực tham gia, chung tay phát triển du lịch với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn và hình thành thói quen ứng xử văn minh, lịch sự. Khánh Hòa là một trong những địa phương có điều kiện và đã ưu tiên phát triển du lịch từ rất sớm. Ngay từ những năm 2000, Nha Trang đã đón khoảng 400 ngàn lượt du khách. Nhiều mô hình, cách làm du lịch từ đây đã được các địa phương khác tìm hiểu, học tập. Nhiều đổi mới chính sách phát triển du lịch cũng xuất phát từ thực tiễn nơi đây. Khánh Hòa vẫn luôn là một trung tâm du lịch lớn, năng động của vùng và cả nước.

Năm Du lịch Quốc gia 2019 do tỉnh Khánh Hòa đăng cai với gần 100 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được diễn ra xuyên suốt cả năm 2019 do Khánh Hòa và các bộ, ngành, địa phương tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa là điểm nhấn trong Năm Du lịch Quốc gia 2019 với gần 60 hoạt động được bắt đầu từ ngày 26-4 đến ngày 14-5, trong đó tập trung nhất là vào các ngày 11 đến 14-5.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/khai-mac-festival-bien-nha-trang-khanh-hoa-573893