Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Ngày 24-10, UBND tỉnh Hà Nam khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chủ trì diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam phát biểu khai mạc diễn tập. Lãnh đạo Quân khu 3 tham dự và chỉ đạo có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Tham mưu trưởng, Phó tư lệnh Quân khu cùng đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 3.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam là dịp để bồi dưỡng, giáo dục ý thức, trách nhiệm, cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn, từ đó đề ra các giải pháp xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. LLVT tỉnh và các ban ngành đoàn thể nâng cao cảnh giác cách mạng, trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam sẽ thực hiện các nội dung sau: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; di chuyển lực lượng vào sở chỉ huy bí mật trong thời chiến; thực binh xử trí tình huống giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, dẹp trừ bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin; thực hành tiếp nhận lực lượng, phương tiện dự bị động viên; phối hợp với các lực lượng tổ chức cơ động vượt sông; thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào KVPT tỉnh...

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, thực hiện ở phạm vi rộng, trên địa bàn nhiều huyện, thành phố; nội dung diễn tập có những vấn đề mới, đặc biệt các nội dung thực binh có thực hành bắn đạn thật, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ... Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật.

Diễu hành phương tiện phòng chống bạo loạn, đánh bắt khủng bố.

Đặc biệt, thông qua diễn tập gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh; tiến hành công tác dân vận, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập kết thúc và bế mạc vào ngày 26-10.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT - HẰNG NGA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-tinh-ha-nam-nam-2018-552779