Khai mạc Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Nga và Triển lãm Quốc tế Việt- Nga

Hôm nay, 14/11, Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Nga và Triển lãm quốc tế Việt-Nga đã khai mạc tại Hà Nội.

Diễn dàn Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nga

Diễn dàn Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nga

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm năm chéo Việt-Nga và kỷ niệm 70 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7/2012, Việt Nam đang là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của LB Nga ở khu vực Đông Nam Á.

Chỉ hơn 2 năm sau khi ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu, tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và LB Nga đã có bước tiến mạnh mẽ, với mức tăng trung bình khoảng 30%/năm. Cụ thể, năm 2018 kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng đến 28,6% so với năm 2017 đạt gần 4,6 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu từ Nga sang Việt Nam đạt 2,44 tỷ USD. Hiện LB Nga đứng thứ 24 trên 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam, với 123 dự án và tổng vốn đăng ký là 932 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã có 22 dự án đầu tư vào LB Nga với tổng số vốn đầu tư mới và tăng vốn đạt gần 3 tỷ USD. Các dự án nuôi bò sữa và chế biến sữa hơn 2 tỷ USD do TH True Milk đầu tư tại Moscow và Kaluga đã trở thành điểm sáng trong quan hệ Việt - Nga. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 23 của LB Nga, đứng đầu trong ASEAN và đứng thứ 6 trong số các nước APEC.

“Những con số này cho thấy quan hệ hai bên đã thực sự phát triển mạnh mẽ, không chỉ dựa trên những lợi thế truyền thống cũ mà thực sự đã tận dụng được những cơ hội để cùng nhau phát triển…”- ông Nguyễn Tuấn Hải, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh tại Diễn đàn.

Đồng tổ chức sự kiện, ông Anatoly Nicolaiev, Giám đốc bộ phận quan hệ quốc tế, Tập đoàn Zarubezh Expo, cũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa 2 bên còn rất lớn và mục tiêu hướng tới là kim ngạch 10 tỷ USD/năm, trong đó xác định tạo điều kiện để DN hai nước kết nối hợp tác thông qua các hoạt động triển lãm, xúc tiến thương mại- đầu tư…

Theo đại diện VCCI, chỉ riêng trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động kết nối DN Việt – Nga từ nay đến 16/11/2019, VCCI đang nỗ lực để hỗ trợ cho hơn 300 cuộc gặp giữa DN Việt Nam và LB Nga.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt- Nga, các cuộc họp Bàn tròn sẽ được tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau mà hai bên quan tâm, với các chủ đề liên quan tới: Y học và dược phẩm: Xây dựng, Năng lượng; Nông nghiệp và thực phẩm.

Song song với Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt- Nga, Triển lãm Quốc tế Việt-Nga là mối qua tâm của nhiều DN và những người yêu thích nước Nga. Đây là triển lãm đa ngành trưng bày sản phẩm đến từ 19 vùng, khu vực và nước cộng hòa thuộc LB Nga cùng với hơn 20 tỉnh thành phố của Việt Nam.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, rất đông khách, trong đó đa phần là các DN đến thăm quan,t ìm kiếm cơ hội hợp tác. Theo Ban Tổ chức, hiện có khoảng 500 DN hai bên đã đăng ký tham dự chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm.

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ 14- 16/11, tại Cung Triển lãm Kiến trúc và Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), số 1, Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

Một số hình ảnh trong ngày đầu triển lãm:

Gian hàng búp bê gỗ nổi tiếng của Nga

Trang sức Nga

Rất nhiều mẫu sản phẩm da thu hút sự quan tâm của khách tham quan

Giới thiệu sản phẩm sinh thái Nga

Gian hàng của 20 tỉnh thành của Việt Nam

Giới thiệu, mời chào...

Trao đổi ký kết hợp đồng

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ 14- 16/11, tại Cung Triển lãm Kiến trúc và Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), số 1, Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

Thanh Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/khai-mac-dien-dan-xuc-tien-thuong-mai-va-dau-tu-vietnga-va-trien-lam-quoc-te-viet-nga-479572.html