Khai mạc Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022: Cú huých mới cho Đà Nẵng cất cánh

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022 chính thức khai mạc chiều 25/6 tại thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự sự kiện và có bài phát biểu quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự sự kiện và có bài phát biểu quan trọng.

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 được tổ chức nhằm tạo đà tăng trưởng cho thành phố sau thời gian "đóng băng" vì đại dịch Covid-19.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, đón nhận sự quan tâm, tham gia của gần 600 đại biểu đến từ Lãnh đạo Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan; một số đại sứ quán và các cơ quan lãnh sự đóng trên địa bàn thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; các cơ quan ban ngành; đại diện lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước và hơn 300 đại biểu dự trực tuyến.

Với chủ đề năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội”, trong 6 tháng đầu năm 2022, mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao… đã trở lại trạng thái bình thường mới, Đà Nẵng là một trong các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, dần lấy lại đà tăng trưởng.

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư; tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt trong bối cảnh khi mở cửa nền kinh tế sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại Diễn đàn, thành phố Đà Nẵng công bố thông tin về tiến độ lập quy hoạch phân khu theo Điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; định hướng cơ bản của Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Các dự án đang kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố; Danh mục quỹ đất phục vụ kêu gọi thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng; Các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư trong thời gian đến.

Đồng thời, tại Diễn đàn, sẽ có các hoạt động trao Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Chủ trương nghiên cứu đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư dự án, Thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 27 dự án trong nước và nước ngoài…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, trong bối cảnh đầy khó khăn về lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng, nền kinh tế thành phố Đà Nẵng vẫn có sự phục hồi từng bước, thoát khỏi mức tăng trưởng âm năm 2020 với quy mô mở rộng gần 1.826 tỷ đồng năm 2021, dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, chiếm gần 23% tổng GRDP toàn khu vực.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới tăng 16,3%, với 49 lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp cao gấp 2,24 lần so với năm 2020. Đối với thu hút đầu tư trong nước, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đầu tư là 7.748 tỷ đồng, tăng 35% về số dự án. Đà Nẵng tiếp tục nằm trong tốp các tỉnh thành phố dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đứng thứ nhất cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính.

Thành phố Đà Nẵng cam kết tập trung triển khai đồng bộ 7 nhóm giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và kêu gọi triển khai các dự án động lực như tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị trong đó đẩy nhanh phát triển cảng biển Liên Chiểu, mở rộng và nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng gắn với phát triển dịch vụ logistics và trung chuyển quốc tế, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ kết nối đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ thông tin đón dòng vốn dịch chuyển quốc tế vào Việt Nam. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hoàn thành thủ tục thành lập, lựa chọn nhà đầu tư và hoàn thiện hạ tầng đưa vào sử dụng các khu, cụm công nghiệp; Tập trung xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng của các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Các nhà đầu tư có chuyến thực địa tại Dự án Cảng Liên Chiểu sáng cùng ngày.

Xác định khâu trọng tâm trong cải cách thủ tục hành chính thành phố là hoàn chỉnh, công khai quy trình chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện ngoài các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao…tăng cường chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, năng động…

Các dự án trọng điểm Đà Nẵng tập trung kêu gọi đầu tư gồm: Dự án Cảng Liên Chiểu, Dự án Khu phức hợp Trung tâm tài chính, thương mại, vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp; Dự án Không gian sáng tạo Đà Nẵng; Dự án Trung tâm thương mại quốc tế; Dự án bệnh viện quốc tế, Bệnh viện dưỡng lão…

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt Diễn đàn quan trọng này. Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đà Nẵng trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của quý vị đại biểu, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế; tin tưởng rằng những dự án được trao quyết định đầu tư và việc trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn hôm nay sẽ khởi nguồn cho những dòng chảy đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng đã vươn lên rất mạnh mẽ trong những năm qua sau khi chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam, thành phố đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. “Đó chính là điểm mạnh nhất của Đà Nẵng. Ai tới Đà Nẵng thời điểm khi chia tách tỉnh và thời điểm này thì mới thấy sự khác biệt”.

Thủ tướng nêu rõ một số lĩnh vực mà Việt Nam và Đà Nẵng đang ưu tiên thu hút đầu tư như công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp dược, trang thiết bị y tế, các ngành công nghiệp nền tảng như chế biến chế tạo, vật liệu, các ngành đổi mới, sáng tạo, phát triển thị trường vốn…

Thủ tướng cũng khẳng định Đà Nẵng là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt và đã vươn lên rất mạnh mẽ trên tất cả các mặt trong những năm qua. Sự có mặt đông đảo của các đại biểu, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại sự kiện này cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng, thế mạnh, triển vọng phát triển của Đà Nẵng cũng như những cơ hội đầu tư rất lớn và hấp dẫn trên địa bàn.

Một lần nữa khẳng định quan điểm phát triển của Việt Nam là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng mong muốn và kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, khảo sát địa điểm, tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại Đà Nẵng nói riêng và các địa phương trên đất nước Việt Nam nói chung; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của thu hút đầu tư, đặc biệt từ nguồn vốn ngoài nhà nước, đầu tư nước ngoài và vị trí quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển của đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Chính phủ và các địa phương cam kết quyết tâm tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn, thuận lợi hơn; tiếp tục tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh với phương châm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đại hội Đảng bộ thành phố. Trong đó, cần có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để không bị “lỡ nhịp”, đón đầu các làn sóng đầu tư, tạo bứt phá, động lực mới cho phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhưng chưa thể bao phủ hết được các góc cạnh của cuộc sống; đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hơn nữa các cơ chế, chính sách. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi đối với mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp, chính đáng tại Việt Nam.

Với những cơ hội thuận lợi và tiềm năng, lợi thế rất lớn, chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, thời gian tới Đà Nẵng sẽ bứt tốc trong công tác thu hút đầu tư, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao chứng nhận đầu tư, chứng nhận nghiên cứu khảo sát cho các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, luôn “tự hào và vinh dự” khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, thực hiện thật tốt những gì đã cam kết, “đã nói là làm, đã làm là hiệu quả”, cùng nhau chiến thắng, cùng Việt Nam hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, huy động tối đa mọi nguồn lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra tới năm 2025, 2030, 2045 xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

* Tại Diễn đàn, thành phố Đà Nẵng đã công khai thông tin về Điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công bố 7 dự án động lực, trọng điểm thu hút đầu tư; đặc biệt, Thành phố đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 510 triệu USD và ký Biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư với 9 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký 5,2 tỷ USD.

* Trao đổi tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư cam kết và nêu rõ thế mạnh các lĩnh vực đã và đang đầu tư vào Đà Nẵng-Việt Nam và khẳng định Việt Nam đang đi đúng hướng trong phát triển, kêu gọi đầu tư và lựa chọn các lĩnh vực thế mạnh để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, ngài Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh các chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản và Thủ tướng Nhật Bản Kishida tới Việt Nam đã thể hiện sự tín nhiệm cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước, thể hiện được ý nghĩa qua thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính về quan hệ hai nước đó là “chân thành, tình cảm và tin cậy”.

Đại sứ nhắc lại, tại hội thảo đầu tư được tổ chức nhân dịp chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11 năm ngoái, hai bên đã ký kết 45 biên bản ghi nhớ trị giá 12 tỷ USD, đồng thời trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida vào tháng 5 vừa qua, hai bên đã trao đổi văn kiện, tiến hành ký kết 22 biên bản ghi nhớ trị giá 910 triệu USD. Riêng tại Đà Nẵng, đến nay đã có khoảng 216 hoạt động đầu tư từ Nhật Bản, với tổng mức đầu tư lũy kế lên tới 800 triệu USD. Đại sứ Nhật Bản đánh giá, so với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có lợi thế là giá thuê khu công nghiệp cạnh tranh, nguồn nhân lực dồi dào.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cam kết thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị với Trung ương bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, nhất là đối với các kiến nghị về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, từng bước giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển thành phố. Và tin tưởng sự quyết tâm của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, trong thời gian đến, hoạt động thu hút và sử dụng vốn đầu tư sẽ đi vào thực chất hơn cả về số lượng và chất lượng, theo cả chiều sâu và chiều rộng. Tôi tin rằng sự thành công của các dự án là kênh quảng bá hữu hiệu nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh của Đà Nẵng, góp phần lan tỏa thông điệp Đà Nẵng - Thành phố đáng sống, đáng đầu tư.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/khai-mac-dien-dan-dau-tu-da-nang-2022-cu-huych-moi-cho-da-nang-cat-canh-702711/