Khai mạc Đại lễ Vesak 2019 và những hình ảnh ấn tượng

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 khai mạc sáng 12/5 tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Đại lễ sẽ kéo dài tới ngày 14/5.

Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 vừa diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng nay (12/5) tại chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 vừa diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng nay (12/5) tại chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trước giờ chính thức diễn ra lễ khai mạc là các màn trình diễn di sản văn hóa của Việt Nam, gây ấn tượng với quan khách trong và ngoài nước.

Trung tâm hội nghị quốc tế phục vụ đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc (Vesak 2019) nằm trong quần thể chùa Tam Chúc tại Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam). Công trình này được xây dựng với mô hình giống chiếc thuyền nổi trên mặt hồ.

Ban cung nghinh sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Buổi lễ có 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường chính của Trung tâm và hàng ngàn người theo dõi qua màn hình tại các hội trường phụ và các màn hình được lắp đặt để truyền hình trực tiếp tại quảng trường cột kinh trong khuôn viên chùa Tam Chúc.

Toàn cảnh Hội trường diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019.

HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ TW GHPGVN tuyên đọc: “Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 trao đổi các vấn đề, trong đó có cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, sự lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững".

HT.GS.TS. Phra Brahmapundit, Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak LHQ ICDV khẳng định: "Tôi rất vui mừng cho sự khởi động Vesak như một tiến trình, phát triển phạm vi hoạt động của Vesak và bây giờ là thời gian tất cả chúng ta đi theo con đường tương tự, phát triển lễ Vesak kỷ niệm đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết-bàn thành một sự kiện quốc tế thực sự, có thể chia sẻ được cộng đồng thế giới, bất luận tôn giáo, màu da, sắc tộc".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong khai mạc. (Ảnh: Quang Hiếu)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhà nước Việt Nam quan tâm tôn trọng những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong đó có Phật giáo. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật trong đại lễ Vesak 2019.

Buổi lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019 khép lại thành công tốt đẹp. Chiều nay và hai ngày tiếp theo, sẽ còn nhiều chương trình, diễn đàn, hội thảo, văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, mang màu sắc Phật giáo, xoay quanh chủ đề Đại lễ.

Hải Yến

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khai-mac-dai-le-vesak-2019-va-nhung-hinh-anh-an-tuong-77109.html