Khai mạc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018

Trực tiếp khai mạc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 trên Báo điện tửtừ 18h hôm nay.

Cập nhật liên tục diễn biến của Khai mạc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018

21h30

Màn pháo hoa rực rỡ bầu trời Jakarta là lời kết lại lễ khai mạc ASIAD 2018.

Màn pháo hoa hoành tráng kết thúc lễ khai mạc. (Ảnh: Duy Thành)

21h30

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời sân vận động Bung Karno

21h10

Ngọc đuốc ASIAD 2018 được thắp lên.

Nghi thức thắp đuốc được bắt đầu từ miệng núi lửa trong sân lan tới đài đuốc bên ngoài sân vận động. Hình thức thắp đuốc sáng tạo, độc đáo, mang đậm dấu ấn Indonesia - nơi gắn liền với những ngọn núi lửa.

Ngọn đuốc ASIAD 2018 sẽ cháy sáng đến ngày 2/9. (Ảnh: Duy Thành)

21h

Những sắc màu vạn đảo.

Quốc ca Indonesia vang lên hào hùng, đầy tự hào. (Ảnh: Duy Thành)

Khung cảnh tuyệt vời trong lễ khai mạc ASIAD 2018. (Ảnh: Duy Thành)

20h40

Biển diễn nghệ thuật.

Chủ nhà Indonesia mang tới những tiết mục nghệ thuật đậm chất văn hóa lịch sử xứ vạn đảo. Những tiết mục cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của nước chủ nhà.

Quốc gia vạn đảo Indonesia kể lại câu chuyện lập nước từ xa xưa. (Ảnh: Duy Thành)

20h30

Thượng cờ ASIAD

Lá cờ ASIAD được 8 VĐV nổi tiếng của Indonesia từng giành huy chương ở Olympic và ASIAD rước tới lễ đài. Lễ thượng cờ diễn ra cùng bài hát ASIAD. Kết thúc, đại diện VĐV tham dự ASIAD đọc lời tuyên thệ.

20h20

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia phát biểu chào mừng. Sau đó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Al-Ahmed Al-Sabah phát biểu. Ông Al-Ahmed Al-Sabah dành lời cảm ơn nước chủ nhà Indonesia và nói về ý nghĩa của ASIAD vượt qua ngoài một cuộc đua tranh thể thao.

20h15

Nghi thức thượng cờ Indonesia.

Toàn bộ sân vận động đứng dậy làm lễ thượng cờ Indonesia - chủ nhà của ASIAD 2018.

20h10

Cac khúc chính thức của ASIAD được biểu diễn.

Ca sỹ Via Vallen thể hiện ca khúc chính thức của ASIAD 2018 trong sự hòa nhịp của hàng nghìn VĐV vừa tham gia diễu hành. Bái hát có tên Meraih Bintang. Khi bài hát kết thúc là một tràng pháo hoa bên ngoài sân vận động.

Đoàn thể thao Liên Triều diễu hành chung dưới 1 lá cờ. (Ảnh: Duy Thành)

20h

Đoàn chủ nhà Indonesia tham gia diễn hành cuối cùng.

Đoàn thể thao Indonesia tham dự với 951 VĐV, đông nhất ở giải năm nay.

Thông tin về Indonesia tại ASIAD.

19h54

Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào sân Bung Karno.

Việt Nam là đoàn áp chót tham gia diễu hành theo thứ tự chữ cái. Đi đầu cầm cờ là kiếm thủ Vũ Thành An.

Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ Đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành. (Ảnh: Duy Thành)

Việt Nam dự ASIAD 18 với 523 thành viên - đông nhất trong các kỳ đại hội từ trước đến nay.

Thành phần đoàn gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch và 352 VĐV (177 nữ, 175 nam).

Đoàn Việt Nam có thể có huy chương đầu tiên vào ngày mai. (Ảnh: Duy Thành)

Việt Nam tham dự 32 môn và phân môn gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak silat, Karated, Taekwondo, Wushu, Cầu mây, Rowing, Xe đạp, Đấu kiếm, Bóng bàn, Bắn cung, Canoeing, Vật, Boxing, Quần vợt, Judo, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Cầu lông, Golf, Jujitsu, Kurash, Sambo, Bóng rổ 3x3, Bowling, Soft tennis và Bóng chuyền bãi biển.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam cử đội E-sport (gồm 22 thành viên) sang thi đấu biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á.

Thông tin về Việt Nam tại ASIAD.

19h45

Đoàn Singapore diễu hành qua lễ đài.

Thông tin về đoàn Singapore tại ASIAD.

19h40

Đoàn Philippines tiến vào sân vận động.

Thông tin về đoàn Philippines tại ASIAD.

19h35

Đoàn thể thao Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất hai miền. (Ảnh: Thành Phạm)

Hai đoàn thể thao cùng nắm tay nhau bước vào sân Bung Karno với lá cờ màu trắng, in hình hai quốc gia thống nhất màu xanh da trời. Đây là động thái thể hiện tình đoàn kết giữa hai miền khi bán đảo Triều Tiên.

Thông tin Hàn Quốc tại ASIAD.

Thông tin CHDCND Triều Tiên tại ASIAD.

19h18

Lễ khai mạc bắt đầu phần diễu hành của các đoàn tham dự ASIAD 2018.

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh và Bhutan là những đoàn đầu tiên diễu hành vào sân khấu. Ban tổ chức quyết định đẩy phân đoạn diễu hành lên sớm hơn thường lệ.

19h10

Tổng thống Indonesnia Joko Widodo tới sân Bung Karno dự lễ khai mạc bằng xe moto phân khối lớn. Hình ảnh về vị Tống thống này được dàn dựng như phim hành động.

Tổng thống Widodo xuất hiện đầy bất ngờ.

Tổng thống Indonesia tự lái xe moto phân khối lớn tới sân Bung Karno.

19h

Bầu không khí sôi động trong sân Bung Karno

Dàn diễn viên sẵn sàng ra sân biểu diễn.

Khu vực dành cho các phóng viên.

18h40

Chương trình ca nhạc trước lễ khai mạc.

18h35

Những ngôi sao nổi tiếng của Indonesia và thế giới tham gia lễ khai mạc

4.000 vũ công sẽ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc ASIAD 2018. Chương trình được dàn dựng, biên đạo múa bởi các biên đạo múa hàng đầu là Denny Malik và Eko Supriyanto của Indonesia. Phần âm nhạc của chương trình sẽ được thực hiện bởi hàng trăm nhạc công với hai nhạc trưởng là Addie MS và Ronald Steven.

Sân khấu hoành tráng của lễ khai mạc.

18h30

Video thông tin về lễ khai mạc ASIAD 2018

18h

Video kiểm tra vé VIP vào dự khai mạc ASIAD 2018

Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 sẽ bắt đầu từ 19h hôm nay trên sân vận động Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Theo thông tin từ phía ban tổ chức ASIAD, đây sẽ là một trong những buổi lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao từ trước tới nay trên thế giới.

“Sân khấu của lễ khai mạc sẽ là sân khấu lớn nhất thế giới, thậm chí có thể so sánh với sân khấu của bất cứ một kỳ Olympic nào", Giám đốc phụ trách sáng tạo của lễ khai mạc Wishnutama khẳng định trên tờ Industry.co của Indonesia.

Sân khấu khai mạc ASIAD 2018 được hé lộ. (Ảnh: Ngọc Anh)

Theo tìm hiểu, sân khấu này có một ngọn núi nhân tạo nặng tới 600 tấn, dài 135m, rộng 30m và cao 26m. Có 12.775 cây và hoa được sử dụng trang trí cho ngọn núi này cùng một diện tích cỏ lên tới 3km vuông.

Bên cạnh đó, BTC lễ khai mạc cũng sẽ sử dụng 140.000 lít nước để tạo ra những thác nước trên sân khấu. Tất cả đều hướng tới mô phỏng sự đa dạng sinh thái, thiên nhiên hùng vĩ của xứ vạn đảo.

Ông Wishnutama cũng tiết lộ, sẽ có khoảng 10.000 người tham gia vào lễ khai mạc. Nhưng người tham gia này đã phải tập luyện ở 18 địa điểm khác nhau trước khi được khớp lại trong buổi tổng duyệt.

Bung Karno sẵn sàng cho lễ khai mạc ASIAD 2018. (Ảnh: Ngọc Anh)

Theo báo chí Indonesia chi phí cho lễ khai mạc và bế mạc khoảng 700 tỷ rupi Indonesia, tương đương với hơn 42 triệu USD, song con số thực tế có thể cao hơn nữa. Con số này chỉ chiếm một phần trong tổng chi phí cho ASIAD được cho là hơn 2 tỷ USD.

Dự kiến, sẽ có 1 tỷ người của 75 quốc gia và vùng lãnh thổ có bản quyền ASIAD 2018 theo dõi trực tiếp lễ khai mạc.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-khai-mac-dai-hoi-the-thao-chau-a--asiad-2018-d420950.html