Khai mạc Đại hội TDTT TP Đà Nẵng lần thứ VIII – năm 2018

Chiều 16-9, tại Cung thể thao Tiên Sơn diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT TP Đà Nẵng lần thứ 8-2018.

Chiều 16-9, tại Cung thể thao Tiên Sơn diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT TP Đà Nẵng lần thứ 8-2018. Đến dự có ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia đại hội.

Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia đại hội.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức châm đuốc đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Trưởng BTC khẳng định: Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng luôn quan tâm, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp phát triển Văn hóa – TDTT nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất cho người dân, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Qua đó, Đà Nẵng đã khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển toàn diện, từ phong trào quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình, những đội tuyển có thành tích cao, đóng góp đáng kể vào thể thao thành tích cho nước nhà trên đấu trường quốc tế. Đại hội lần này là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân TP, minh chứng cho sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Thông qua đại hội sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc của phong trào cơ sở để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của TP, chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII – năm 2018 và các giải quốc gia, quốc tế trong thời gian đến.

Lực lượng CATP Đà Nẵng tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc .

Theo Sở VH – TT Đà Nẵng, Đại hội TDTT lần này tổ chức 21 môn và phân môn gồm: Việt Dã, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Bóng đá nữ, Fusal nam, Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền bãi biển, Bóng đá bãi biển, Bi sắt, Điền kinh, Bơi, Karatedo, Billiards, Bóng đá nam 11 người, Vovinam và Võ cổ truyền. Tính đến ngày 16-9, Đại hội đã thi đấu xong 18/21 môn với kết quả tạm xếp là nhất: Hải Châu (42 HCV, 29 HCB, 24 HCĐ), nhì: Thanh Khê (33 HCV, 36 HCB, 31 HCĐ), ba: Hòa Vang (17 HCV, 13 HCB, 20 HCĐ), tư: Sơn Trà (13 HCV, 12 HCB, 23 HCĐ), năm: Liên Chiểu (12 HCV, 17 HCB, 21 HCĐ), sáu: Ngũ Hành Sơn (9 HCV, 12 HCB, 19 HCĐ), bảy: Cẩm Lệ (6 HCV, 12 HCB, 22 HCĐ).

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_195392_khai-mac-dai-hoi-tdtt-tp-da-nang-lan-thu-viii-nam-2018.aspx