Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2017

Sáng 15/10, tại SVĐ tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2017 với sự góp mặt của hớn 2.000 VĐV.

Tới dự có ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Hoàng Quốc Vinh – Vụ trưởng Vụ TTTCC I – Tổng cục TDTT, ông Phạm Đông Anh – Phó vụ trưởng Vụ TTQC – Tổng cục TDTT, ông Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, TP, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, TP cùng đông đảo VĐV, trọng tài và nhân dân.

Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2017 với sự góp mặt của hớn 2.000 VĐV.

Phát biểu khai mạc Đại hội ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội nhấn mạnh: “ Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần này với sự góp mặt của trên 7.000 đại biểu, địa diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động, các CLB thể thao và trên 2.000 VĐV của các huyện, thành phố tham gia thi đấu ở 15 môn là một sự kiện sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, là dịp để tổng kết, biểu dương lực lượng. Qua đó các đoàn, VĐV giao lưu, học tập nâng cao thành tích và tuyển chọn VĐV tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Với tinh thần thể thao: Đoàn kết, trung thực, cao thượng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các VĐV chấp hành tốt nội quy, điều lệ của Ban tổ chức, thi đấu với quyết tâm và giành thành tích cao nhất; lực lượng trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác; các cổ động viên hãy cổ vũ vô tư, hết mình để góp phần vào thành công chung của Đại hội”.

Bắc Giang đặt mục tiêu giành 30 huy chương các loại, trong đó có từ 10 đến 12 HCV, đứng đầu các tỉnh miền núi và thứ 20 toàn quốc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Qua trao đổi với ông Nguyễn Trọng Bắc - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết: Từ đầu năm Ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban giúp việc và bám sát nhiệm vụ được phân công để thực hiện. Các môn thi đấu diễn ra an toàn, đúng điều lệ và đạt chất lượng cao. Sở đã kịp thời hoàn thành sửa chữa, nâng cấp mặt Sân vận động, đường pít, ghế ngồi và các công trình phụ trợ khác, Bên cạnh đó, phối hợp với ngành y tế đưa nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho đại biểu, VĐV và nhân dân.

Qua Đại hội lần này, trên cơ sở lực lượng VĐV, tiềm năng và những môn thế mạnh, Sở VHTTDL sẽ chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Theo đó Bắc Giang sẽ tham gia thi đấu các môn có thế mạnh gồm: Điền kinh, võ thuật, cầu lông, cầu mây, cờ vua, vật... với mục tiêu giành 30 huy chương các loại, trong đó có từ 10 đến 12 HCV, đứng đầu các tỉnh miền núi và thứ 20 toàn quốc.

P.V

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/khai-mac-dai-hoi-tdtt-tinh-bac-giang-lan-thu-viii-nam-2017-365-256197.html