Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI

Sáng 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và địa phương các thời kỳ và 349 đại biểu đại diện cho hơn 49 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

 Sáng 13/10, Đại hội đại biểu tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ảnh: Minh Đảm.

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ảnh: Minh Đảm.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu đạt cao như tốc độ kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 7,3%, GRDP bình quân đầu người đạt 58,6 triệu đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất ổn định và có sự tăng trưởng. Đến năm 2020, diện tích cây ăn trái của tỉnh trên 80 nghìn ha tăng 10,3 nghìn ha, sản lượng 1,4 triệu tấn. Toàn tỉnh hiện có 56,9 nghìn ha rau màu, tăng 6,6 nghìn ha, với sản lượng đạt 1,13 triệu tấn. Đàn gia cầm đạt 16,1 triệu con tăng gấp 1,81 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đàn bò có trên 119 nghìn con, đàn heo đạt 478 nghìn con. Sản lượng thủy sản trên 300 nghìn tấn, tăng 24% so với năm 2015.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Minh Đảm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tiền Giang tập trung phát triển theo hướng chuyên canh và ứng dụng công nghệ cao. Nổi bật là các mô hình trồng rau, dưa lưới trong nhà màng, nhà lưới sử dụng hệ thống tưới tự động. Đã hình thành các vùng chuyên canh như sầu riêng hơn 12,5 nghìn ha, thanh long hơn 9,2 nghìn ha, mít hơn 10 nghìn ha, bưởi hơn 4,8 nghìn ha.

Công tác xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thiết thực, phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2016 - 2020, Tiền Giang đã xây dựng được 107/143 xã nông thôn mới, là tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao trong vùng ĐBSCL. Đến nay, Tiền Giang đã có 2 huyện nông thôn mới là Gò Công Đông và Chợ Gạo. Cả 3/3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là TP Mỹ Tho, TX Gò Công và TX Cai Lậy.

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết: Dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao, tỉnh đã đạt nhiều thành quả quan trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành những việc làm rất thiết thực. Từ việc giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện.

Đại hội kỳ này, ông Nguyễn Văn Danh lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội để trong 5 năm tới Tiền Giang là tỉnh phát triển ở khu vực phía Nam.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-tien-giang-lan-thu-xi-d275037.html