Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Sáng 22/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc với 350 đại biểu tham dự.

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Tiến Thành.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Tiến Thành.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnhThừa Thiên - Huế lần thứ XVI đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế) với 350 đại biểu đại diện cho hơn 53.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội còn có sự tham dự của ác đồng chí đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trong buổi làm việc đầu tiên sáng nay, Đại hội đã thảo luận với các tham luận như: Thực hiện quyết liệt chương trình phát triển đô thị gắn với di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I Kinh thành Huế; xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù, cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực để dẩy nhanh tốc độ tăng trưởng; giải pháp thực hiện chương trình xây dựng trung tâm Khoa học và Công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường công tác tư tưởng của Đảng bộ trong tình hình mới.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Tiến Thành.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huếlần thứ XVI sẽ diễn ra trong 3 ngày (21- 23/10/2020) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế).

Mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025;

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên- Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế...

Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI dự kiến diễn ra trong 3 ngày 15-17/10. Tuy nhiên, do mưa lũ nặng nề, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã quyết định tạm hoãn để tập trung cùng người dân khắc phục thiên tai.

Tiến Thành

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-thua-thien-hue-d275819.html