Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV

Ngày 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương, các bộ ngành, địa phương, cùng 346 đại biểu chính thức đại diện hơn 45.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Cụ thể như: Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,15%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD; Sản lượng lúa đặc sản chiếm 52% tổng sản lượng, trong đó: lúa ST24 được vinh danh “tốp 3 gạo ngon nhất thế giới”, gạo ST25 đạt giải Nhất cuộc thi “Gạo ngon thế giới”; 99 sản phẩm OCOP được xếp các hạng; có 50 xã và 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần phát huy lợi thế của địa phương trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, cảng biển, các giá trị truyền thống, văn hóa, vùng đất, con người tỉnh nhà... Để từ đó, xác định những khâu đột phá, có trọng tâm, trọng điểm để đưa Sóc Trăng phát triển lên một tầm cao mới.

TUẤN QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-soc-trang-lan-thu-xiv-691268.html