Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên

Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, 5 năm qua, Phú Yên thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả hơn; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện các mặt.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ tỉnh Phú Yên tập trung thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; thu hút vốn đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phát triển kết cấu hạ tầng kết hợp hài hòa với đảm bảo an ninh – quốc phòng; tiếp tục nâng cấp, phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, đường không; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên; phát triển các thành phần kinh tế hợp tác xã, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân; phát triển không gian kinh tế liên kết vùng…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Ngọc Thắng

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những thành tựu đạt được trong 5 năm qua và biểu dương tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh 4 vấn đề cần nghiên cứu, thảo luận tại Đại hội. Đó là đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển địa phương trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tổ chức, sinh hoạt Đảng, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ; tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện thiếu niên - nhi đồng tỉnh Phú Yên chào mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, Phú Yên có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng cần xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, dài hạn, khoa học; đầu tư, phát triển trọng tâm, trọng điểm, tăng cường liên kết giữa các vùng và địa phương. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, ưu tiên thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ, công nghệ - nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, cơ cấu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp; tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII. Ảnh: Hữu Toàn

Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển y tế, giáo dục.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Phú Yên thành khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc từ đất liền đến chủ quyền biển đảo; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị, phản ánh của nhân dân đúng quy định pháp luật; đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Đại hội sẽ bế mạc vào sáng ngày 16/10/2020

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dai-tuong-ngo-xuan-lich-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-tinh-phu-yen-615512/