Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11

Sáng 15-10, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Sáng 15-10, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành T.Ư, Quân khu 7, Học viện Lục quân; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 320 đại biểu đại diện hơn 46 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tin tưởng, với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo”, các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, những định hướng, quyết sách quan trọng của Đảng bộ nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh trao gửi.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua do đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8%/năm, quy mô GRDP tăng 1,6 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,67% năm 2015 xuống còn 1,35%; toàn tỉnh có 104/111 xã và bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, du lịch - dịch vụ tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tiến hành toàn diện. Niềm tin nhân dân đối với Đảng, chính quyền không ngừng được củng cố và tăng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, Lâm Đồng hiện dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nền nông nghiệp được tái cơ cấu gắn phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Địa phương đã hình thành lớp “nông dân thế hệ mới” năng động, sáng tạo, làm giàu từ nông nghiệp.

Đồng chí khẳng định, thành tựu phát triển nổi bật của nông nghiệp Lâm Đồng thời gian qua là minh chứng thuyết phục cho tính hiệu quả của mô hình tăng trưởng mới. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050”, định hướng phát triển Lâm Đồng trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế.

Đồng chí đánh giá cao việc đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 và đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đánh giá sâu và kỹ hơn không chỉ những thành tựu đã đạt được, mà cần đặc biệt chú trọng những hạn chế, yếu kém, tìm ra giải pháp khắc phục tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở, Lâm Đồng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo bước chuyển căn bản của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển kinh tế số, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương; nông nghiệp cần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế để vươn ra thị trường thế giới; tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng; ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật nền tảng kết nối với quốc tế, quốc gia và vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí cho rằng, Lâm Đồng cần tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tham gia liên kết vùng để hội nhập và phát triển.

Đồng thời, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển con người, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc với hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững; cấu trúc lại mô hình và sản phẩm du lịch; xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố khoa học công nghệ xanh, có tính lan tỏa, dẫn đắt đối với khu vực Tây Nguyên; quảng bá rộng rãi hình ảnh văn hóa, con người, thiên nhiên Lâm Đồng, góp phần thúc đẩy du lịch chất lượng cao, đưa Lâm Đồng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, địa phương phải đặc biệt quan tâm nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cần tập trung, kiên trì và quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú ý tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đề ra.

Quang cảnh đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Đại hội phát huy dân chủ gắn với ý thức trách nhiệm cao, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thực sự là hạt nhân tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đoàn kết, thống nhất, bảo đảm năng lực lãnh đạo, đáp ứng kỳ vọng của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời, lựa chọn bầu các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang, ý chí quyết tâm và khát vọng đổi mới, tỉnh Lâm Đồng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo bước đột phá cho giai đoạn phát triển mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục làm việc đến ngày 16-10.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-lam-dong-lan-thu-11-620519/