Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19

Sáng 15-10, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 19. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Sáng 15-10, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 19. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng, Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các đồng chí Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng: Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ qua các nhiệm kỳ và 347 đại biểu, đại diện gần 99.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, kiên trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội, tạo nền tảng, điều kiện mới để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt; tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kinh tế phục hồi phát triển nhanh sau sự cố môi trường biển; tiềm lực, quy mô nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, dịch vụ, thương mại. Xây dựng nông thôn mới đạt những thành tựu quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, đặc biệt những công việc khó khăn đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao và khơi dậy sức mạnh tổng hợp của nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và những thành tựu đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh đã tạo nền tảng, niềm tin và động lực phát triển bền vững cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính nhận xét, trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, mô hình tăng trưởng được đổi mới, công nghiệp tăng trưởng nhanh. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trung bình khá, đứng thứ 21 của cả nước; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; truyền thống, ý chí của người dân Hà Tĩnh được giữ gìn, phát huy; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội.

Sau khi phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra Trung tâm tác nghiệp báo chí phục vụ đại hội

Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh. Giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, coi đây là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Hà Tĩnh thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế...

Các đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung.

Kết thúc phiên khai mạc, đại hội đã phát động kêu gọi hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ bế mạc vào chiều 16-10.

NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-ha-tinh-lan-thu-19-620530/