Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII

8h30 ngày hôm nay, 24/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước giờ khai mạc, không khí trong hội trường đã vô cùng sôi động:

Ngoài hội trường, không khí cũng rất rộn ràng:

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trải nghiệm không gian sáng tạo

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tới dự Đại hội về phía đại biểu Trung ương có: Nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP khóa V.

Về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Văn Tuấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội, trưởng ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thủ đô; Ngô Thị Doãn Thanh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nội; Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên, các sở, ban, ngành TP Hà Nội; đại biểu Hội sinh viên các tỉnh, thành phố bạn…

Các đại biểu, khách mời làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, khẳng định: "Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 7 là sự kiện chính trị đặc biệt của sinh viên Thủ đô, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Thủ đô và đất nước đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vươn mình ra biển lớn trước những thời cơ, vận hội và thách thức mới, bối cảnh đó đặt ra cho sinh viên Thủ đô và tổ chức Hội của mình những trăn trở, yêu cầu bức thiết phải tìm ra được hướng đi mới: Phù hợp và thiết thực với thời đại ngày nay”.

Đồng chí Ngô Văn Thiện, UVBTV Thành đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội báo cáo kết quả làm việc phiên thứ nhất và thông báo chương trình làm việc thứ hai.

Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VI trình Đại hội Sinh viên thành phố lần thứ VII.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố khóa VI trình Đại hội Hội Sinh viên thành phố lần thứ VII khẳng định: Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô đạt được nhiều kết quả: Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội Sinh viên các cấp không ngừng được đổi mới, sáng tạo, đa dạng, thiết thực, nội dung từng bước bám sát vào tình hình thực tiễn của sinh viên tại đơn vị.

Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Công tác triển khai mô hình điểm, nhân rộng điển hình được chú trọng thực hiện ở các cấp. Công tác triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của công tác Hội được Hội Sinh viên các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện, coi đây là giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh có bước phát triển theo hướng bền vững về quy mô và chất lượng.

Bạn Điều Minh Châu - Hội Sinh viên Đại học Dược Hà Nội, tham luận về "Nắm bắt tư tưởng sinh viên trong thời đại bùng nổ thông tin trên mạng xã hội"

Bạn Nguyễn Hữu Dũng, Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận "Sinh viên Thủ đô khởi nghiệp"

Đồng chí Lê Quốc Phong, UV Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong bài phát biểu, đồng chí khẳng định vai trò của sinh viên Thủ đô; ghi nhận và đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Hội Sinh viên thành phố Hà Nội giai đoạn 2013- 2018.
Đồng chí cũng đánh giá cao tính tự kiểm điểm, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại của Hội Sinh viên thành phố. Đồng chí đề nghị Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đưa ra giải pháp để khắc phục hạn chế, khó khăn tiếp tục phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên.
Đồng chí đề nghị Hội Sinh viên thành phố đẩy mạnh phát triển phong trào "sinh viên 5 tốt"; làm tốt công tác giáo dục, định hướng, nắm bắt dư luận, tình hình sinh viên, cần lồng ghép hoạt động giáo dục tuyên truyền triển khai phong trào; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, kịp thời nắm bắt, có những giải pháp phù hợp; quan tâm hơn nữa đến phong trào thanh niên tình nguyện, phát triển tổ chức Hội, chú trọng phát hiện bồi dưỡng sinh viên trong đội ngũ cán bộ Hội...

Đồng chí Lê Quốc Phong, UV Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng sinh viên Thủ đô và Đại hội bức tranh Khuê Văn Các - Biểu tượng cho truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội với dòng chữ: “Sinh viên Thủ đô: bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”.

Hội Sinh viên thành phố Hà Nội nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lê Quốc Phong, UV Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, trao Bằng khen tới 14 tập thể cơ sở Hội xuất sắc.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nội trao thưởng tới các mô hình tiêu biểu của các Hội Sinh viên

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội thực hiện ra mắt ứng dụng "Thanhnienday".

Ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII ra mắt Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023

Nhóm PV

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-hoi-sinh-vien-viet-nam-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-vii-d2057156.html