Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bà Rịa

Sáng 15/4, tại Hội trường Thành ủy Bà Rịa, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên thứ nhất, với sự tham dự của 179 đại biểu đại diện cho 2.587 đoàn viên của 46 cơ sở Đoàn.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa và bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, tham dự Đại hội.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa và bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bà Rịa tiên phong bản lĩnh-Đoàn kết-Sáng tạo và Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên TP. Bà Rịa nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường; kiên định vì mục tiêu độc lập và xã hội chủ nghĩa, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Báo cáo tại Đại hội, anh Lý Quang Tiên, Phó Bí thư Thành Đoàn cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bà Rịa các cấp đã đạt nhiều kết quả trong thực hiện chương trình thanh niên khởi nghiệp. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; các phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được chú trọng. 10 chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2017-2022 đều đạt và vượt, như: cảm hóa giáo dục 132 thanh niên chậm tiến (vượt 20%); thực hiện công trình thanh niên cấp thành phố, 141 công trình thanh niên cấp cơ sở, 2.368 phần việc cấp chi đoàn (vượt từ 17,5 đến 28%); tư vấn, hướng nghiệp cho 11.320 đoàn viên, giới thiệu cho 582 thanh niên có việc làm ổn định; kết nạp mới 5.326 đoàn viên (vượt chỉ tiêu 113%)....

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu 20 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Thành Đoàn khóa VI.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Minh Thông đánh giá cao những đóng góp tích cực, có hiệu quả của các tầng lớp thanh niên đối với sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Bà Rịa đề nghị tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy, nhân rộng những mặt làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng; gắn chặt các hoạt động Đoàn với các nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố; tiếp tục phát huy phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng; đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên; ra sức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên vững mạnh toàn diện, hăng hái tham gia các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phiên thứ 2 của Đại hội diễn ra chiều cùng ngày.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH - NGUYỄN LỘC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202204/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tp-ba-ria-948496/