Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức.

Sáng 14/10, lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 được diễn ra với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 108.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ đề của đại hội là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Phiên khai mạc sáng nay, Đại hội sẽ nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, biểu quyết tư cách đại biểu; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; phát biểu chỉ đạo của đại biểu Trung ương.

Buổi chiều, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ họp phiên thứ nhất.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày những nội dung chủ yếu của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX.

Theo nội dung Báo cáo Chính trị, tỉnh sẽ tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của Thái Bình trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó, Thái Bình sẽ xây dựng, phát triển khu kinh tế Thái Bình toàn diện cả về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển. Trước mắt, tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây dựng hạ tầng một số khu công nghiệp có quy mô lớn trong khu kinh tế như khu công nghiệp Liên Hà Thái, Hải Long... ngay trong năm 2021 để kịp thời đón bắt làn sóng chuyển dịch đầu tư, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình chú trọng phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao và các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ có giá trị gia tăng lớn theo Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được Thủ tướng phê duyệt gắn với bảo vệ rừng phòng hộ ven biển và chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thai-binh-lan-thu-xx-ar574844.html