Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX

Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX đã khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 54 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu rõ: năm 2020, tổng sản phẩm GRDP ước đạt gần 82600 tỷ đồng, gấp 1,36 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 133 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 4,49%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,22%/năm, cao hơn bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng từ hơn 19 triệu lên gần 28 triệu đồng/năm, giảm hơn 23.800 hộ nghèo.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ vừa qua, yêu cầu Đại hội cần phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị, đi sâu thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của tình hình để đề ra các biện pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất.

Theo đó, Đảng bộ Quảng Ngãi cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng: Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền Trung, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-quang-ngai-khoa-xx-145991.html