Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Có 349 đại biểu đại diện cho trên 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tình hình kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành. Đáng chú ý là thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu, trong đó tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 6,44%.

Công tác nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp trên 7.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 60.000, chiếm 3,76% so với dân số. Chất lượng đảng viên được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn, số đảng viên có trình độ đại học và sau đại học chiếm tỷ lệ cao...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đề ra 20 chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt 7,5%; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8 - 10%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 42%...

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân năm sau cao hơn năm trước; làm cho hình ảnh vùng đất, con người Đồng Tháp đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đồng Tháp được biết đến nhiều hơn thông qua hình ảnh thân thiện và năng động với thương hiệu "Đồng Tháp - Đất Sen hồng", là một trong số ít tỉnh xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu và thực hiện có hiệu quả việc tạo dựng hình ảnh địa phương - một “Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen”.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Sự phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Hoan.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định cho ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dong-thap-lan-thu-xi-L1dONgpMg.html