Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 12/6, Đảng bộ thị xã Cửa Lò chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025 với 235 đại biểu. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở thứ tư trong 4 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Doanh - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số huyện, thị.

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ DU LỊCH CỬA LÒ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, cơ bản đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ V đề ra.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 12,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và các ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

Nhất là dịch vụ, du lịch có những bước phát triển đột phá. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới khang trang. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 445 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 120 triệu đồng. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã liên tục giảm, từ 5,27% năm 2015 đến nay còn dưới 1%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo hiệu quả, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân được nâng cao.

Những kết quả đạt được tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho nhiệm kỳ phát triển 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa V; nhiệm kỳ 2015 -2020; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin về tình hình tổ chức đại hội Đảng các cấp trong cả nước; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề với Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, Đảng bộ thị xã Cửa Lò hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở rất thành công và hôm nay tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết sâu sắc những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua rất toàn diện và đã đề ra những giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã nhiệm kỳ sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình tại Đại hội được chuẩn bị khá công phu, kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, sát tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó đã tổng kết và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm;…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình mong muốn Đảng bộ thị xã thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội; huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội.

Đồng chí cũng mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo kịp thời, có chế độ đặc thù để xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại II, tạo tiền đề để xây dựng thành phố du lịch biển xanh, sạch đẹp, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, là điểm sáng hấp dẫn về du lịch trong cả nước.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thị xã Cửa Lò cần tiếp tục coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó vấn đề cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt, cần phải được quan tâm chỉ đạo sát sao; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ thị xã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức và đảng viên, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với quy định nêu gương của cán bộ Đảng viên và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, trong sạch, nói đi đôi với làm;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, đại hội cần phân tích, đánh giá sâu sắc về những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự tại đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị Đảng bộ thị xã một số nội dung trọng tâm để phát triển thị xã Cửa Lò cùng với Thành phố Vinh trở thành một cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; phát triển đô thị du lịch biển Cửa Lò xứng tầm.

Trong phiên làm việc sáng 12/6, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đảng bộ thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030:

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển toàn diện, vững chắc, văn minh, hiện đại, là trung tâm du lịch, dịch vụ, cùng với thành phố Vinh phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm của tỉnh; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại;

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; xây dựng văn hóa, con người Cửa Lò thân thiện, mến khách, đáp ứng yêu cầu phát triển thị xã trong thời kỳ mới; là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; quốc phòng, an ninh vững chắc, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thi-xa-cua-lo-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020-2025-269112.html