Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II

Sáng 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Đại hội có sự tham dự của 178 đại biểu chính thức, đại diện hơn 9.500 đảng viên thuộc 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận.

Đại biểu Trung ương dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Về phía TP Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy…

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Vị thế quận Nam Từ Liêm được nâng cao trên nhiều lĩnh vực

Khai mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận, được tiến hành trong bối cảnh Thủ đô và đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2020 đến nay, quận Nam Từ Liêm đã và đang cùng với Thủ đô và cả nước tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm "chống dịch như chống giặc"; đồng thời nhanh chóng triển khai kế hoạch ổn định tình hình, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Đại hội là dịp để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa II, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III và bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải khai mạc Đại hội.

Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lợi thế, nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tiếp tục xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô, xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Quận Nam Từ Liêm được thành lập năm 2014, là quận mới nằm ở phía Tây Hà Nội, là địa bàn trọng điểm có các khu đô thị hiện đại và nhiều công trình quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Hà Nội và cả nước; là nơi diễn ra nhiều sự kiện mang tầm quốc tế, khu vực, quốc gia và TP. Quận có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, cơ cấu dân cư đa dạng, có nhiều người nước ngoài cư trú tập trung, sinh sống, làm việc, nhiều công trình, dự án lớn đang được triển khai.

Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ nhất, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ quận, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP trong điều kiện thuận lợi, thời cơ đan xen với không ít khó khăn, thách thức.

Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy - HĐND - UBND TP, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ nhất, với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt (7 chỉ tiêu vượt kế hoạch về đích sớm trước một năm và 7 chỉ tiêu đạt), nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 14,9%, quy mô các ngành kinh tế tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 92 triệu đồng/ 1 năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại, dịch vụ đã đạt tỷ trọng 60,3%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn, bình quân đạt 8.200 tỷ/năm, tăng bình quân 21%/năm, thu ngân sách tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; tổng thu có tính bền vững, hằng năm bình quân tăng 17%. Toàn quận hiện có trên 10.000 doanh nghiệp, ước tính có hơn 10.700 hộ kinh doanh đang góp phần đáng kể cho kinh tế của quận.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, làm tốt; sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục được duy trì và tiếp tục phát triển mạnh mẽ và có nhiều mô hình mới, cách làm hay; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được quan tâm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong đó có nhiều điểm sáng trong top đầu TP như: Công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, công tác đánh giá cán bộ, giáo dục, cải cách hành chính…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao trình bày báo cáo Kiểm điểm

Đồng thời với những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong nhiệm kỳ vừa qua quận Nam Từ Liêm đã phát huy và ngày càng khẳng định vị thế vai trò trong sự nghiệp phát triển chung của TP; đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu tiến độ nhanh, nhiều nhiệm vụ liên quan sự kiện quốc tế cần khả năng chuyên nghiệp cao, ví dụ như: Cùng các cơ quan TP đã kịp thời phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều; đảm bảo an toàn cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn tại khu vực; triển khai xử lý trong thời gian ngắn các tồn tại trong mặt bằng Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; công tác chuẩn bị cho giải đua công thức 1 yêu cầu chặt chẽ về tiến độ; Công tác GPMB nhiều công trình của các cơ quan trung ương trên địa bàn…

Các kết quả như trên ngày càng khẳng định được niềm tin của TP, Nhân dân của quận về khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện của đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, công chức quận trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19

Là quận có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao với đặc thù có nhiều khu đô thị, chung cư, khách sạn, người nước ngoài lưu trú đông…, song quận Nam Từ Liêm đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Theo đó, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của công tác phòng chống dịch quận đã kiểm soát tuyệt đối không xảy ra các ca nhiễm, mặc dù quận là địa bàn có nguy cơ rất cao, điều đó đã góp phần không nhỏ vào kết quả chung của TP.

Hiện nay, dịch bệnh diễn biến sang giai đoạn thứ 3, trên địa bàn cũng đã xuất hiện một ca lây nhiễm và nhiều trường hợp tiếp xúc, xong với kinh nghiệm và kết quả các giai đoạn trước, hiện quận đang chủ động triển khai với tinh thần cao nhất để kiểm soát, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Theo Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt, đạt được kết quả trên trước hết là sự thống nhất về nhận thức và cách làm. “Chống dịch như chống giặc”, đầu tiên là tuân thủ, làm tốt mệnh lệnh chỉ huy, rõ địa bàn, rõ nhiệm vụ thì triển khai mới hiệu quả, giống như phải “bám sát thắt lưng địch mà đánh” và phải có tổng lực của hệ thống chính trị, Nhân dân vào cuộc, mới là nhân tố quyết định.

“Với phương châm đó, trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã gương mẫu, sâu sát trong công tác chỉ đạo, huy động được vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị, tuyên truyền tốt để cộng đồng Nhân dân cùng chống dịch; trong cách làm thì đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, TP và ngành y tế một cách nghiêm ngặt theo từng diễn biến dịch bệnh. Đồng thời phải nắm chắc thực tế của địa bàn, từng tình huống cụ thể để xử lý xuyên suốt, đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời; và luôn chủ động cao nhất, sẵn sàng cho tình huống tiếp sau"- ông Hoạt nhấn mạnh.

Đo thân nhiệt, yêu cầu đại biểu đeo khẩu trang khi vào Đại hội.

Từng bước quản lý đô thị theo hướng thông minh

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thủ đô nói chung cũng như đối với quận Nam Từ Liêm nói riêng. Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình đất nước, Thủ đô và của Quận, Đảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô, xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh; từng bước xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, có môi trường sống, làm việc an toàn, thuận tiện, trong sạch, môi trường đầu tư hấp dẫn; kinh tế phát triển nhanh và bền vững, ưu tiên phát triển thương mại-dịch vụ; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện các mục tiêu tổng quát đã đặt ra, Đảng bộ quận xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh gồm: Duy trì tăng trưởng kinh tế cao và có tính bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội; Làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh quản lý trật tự xây dựng, sử dụng hiệu quả quỹ đất còn lại, từng bước xây dựng đô thị thông minh; tiếp tục đề án đổi mới toàn diện giáo dục, xây dựng văn hóa người Hà Nội có tính hội nhập; tập trung hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy và chăm lo củng cố quốc phòng an ninh; tăng cường chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong các nhiệm vụ trên, quận Nam Từ Liêm đã xác định đột phá vào ba khâu gồm: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy nhanh đầu tư các dự án trong đô thị theo quy hoạch; ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, gắn với rèn luyện năng lực thực tiễn, lan tỏa khát vọng đổi mới, tư duy sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Nha Trang - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-nam-tu-liem-lan-thu-ii-392822.html