Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X

Sáng 4-8, Đảng bộ Quân khu 7 chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn quân khu. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự còn có đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân; các đơn vị kết nghĩa và 298 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Quân khu 7.

 Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu luôn nắm chắc tình hình thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả tình huống quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển, đảo Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đột phá lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn chung sức chăm lo xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ quân khu đã lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT quân khu. Các khâu đột phá về tổ chức, biên chế, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, tài chính, kỹ thuật; quan tâm chăm lo đời sống bộ đội; công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Các đại biểu tham quan khu trưng bày chào mừng đại hội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân khu 7 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là việc lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ quân khu và các chủ trương, mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của LLVT quân khu. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý: Đảng bộ Quân khu 7 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ X, đặc biệt là chủ trương của Đảng “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên…”, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn dự báo chính xác tình hình quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ; tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc để giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thượng tướng Bế Xuân Trường mong Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo xây dựng LLVT quân khu vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị và huấn luyện cho bộ đội thành thạo nghiệp vụ quân sự, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…, góp phần xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH-XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/thuong-tuong-be-xuan-truong-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-7-630395