Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX

Sáng 5/8, tại TP Hải Phòng, Đảng bộ Quân khu 3 khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề 'Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao, Đảng bộ Quân khu 3 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp nắm, đánh giá, nhận định, dự báo chính xác tình hình biên giới, biển, đảo và nội địa; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại Đại hội.

Đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân 9 tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ (Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định) thuộc Quân khu 3 phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ to lớn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong suốt chặng đường 75 năm qua. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 9 tỉnh, thành phố tiếp tục đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, giàu về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh, có đời sống văn hóa phát triển; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tướng Lương Cường cũng lưu ý, Đảng bộ Quân khu 3 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu vững chắc. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu cho cơ quan quân sự địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202008/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-3-lan-thu-ix-2494643/