Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Tối ngày 4/11/2017, tại Trung tâm hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc 'Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2017'.

NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, tặng hoa cho Ban giám khảo.

Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/11/2017, “Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2017” thu hút sự tham gia của 20 đơn vị nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch trên toàn quốc; bao gồm: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Nhà hát Nghệ thuật Ca Kịch Huế; Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An; Nhà hát Tây Đô; Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đồng Nai; Đoàn Cải lương Hương Tràm; Đoàn Cải Lương Nhân dân Kiên Giang; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Khánh Hòa; Đoàn Văn công Đồng Tháp; Đoàn Cải lương Thanh Hóa; Đoàn Ca kịch Quảng Nam; Đoàn Cải lương Thái Bình; Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang; Nhà hát Cải lương Hà Nội; Đoàn Cải lương Hải Phòng; Nhà hát Cao Văn Lầu; Nhà hát Cải lương Việt Nam; Nhà hát Thế giới trẻ; Nhà hát Thể nghiệm Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi, nhấn mạnh: “Sân khấu Cải lương và Dân ca kịch là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc. Kế thừa những tinh hoa nghệ thuật dân tộc, sáng tạo nên những giá trị mới, góp phần bảo tồn và phát huy vốn cổ của sân khấu Cải lương và Dân ca kịch luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nghệ thuật biểu diễn; đặc biệt là nguồn lực diễn viên trẻ”.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, tặng hoa cho đại diện thí sinh dự thi.

Sau lễ Khai mạc là phần biểu diễn dự thi của 2 đơn vị: Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đồng Nai và Nhà hát Nghệ thuật Ca Kịch Huế.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm với vai diễn Thị Thưởng, trích đoạn “Cờ nghĩa Giồng Sơn Quy".

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đồng Nai mở màn ấn tượng với 3 tiết mục dự thi. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm (vai diễn: Thị Thưởng, trích đoạn “Cờ nghĩa Giồng Sơn Quy"); thí sinh Nguyễn Thị Chúc (vai diễn: Lý Chiêu Hoàng, trích đoạn “Độc thoại đêm”) với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, diễn và ca đầy nội lực đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Thí sinh Nguyễn Thị Chúc với vai diễn Lý Chiêu Hoàng, trích đoạn “Độc thoại đêm”.

Thí sinh Trần Phương Trang (bên trái) với vai diễn Hoàng Minh Đạt, trích đoạn “Người đánh rơi hạnh phúc”.

Nhà hát Nghệ thuật Ca Kịch Huế khép lại chương trình đêm khai mạc với phần dự thi của Phan Thị Diệu Hiền ( vai diễn Bạch Viên, trích đoạn “Bạch Viên Tôn Cát”) và Phan Thị Lệ Quyên ( vai diễn: Hương Xuân, trích đoạn: “Hương Xuân”). Mặc dù đã khá muộn, nhưng khán giả vẫn nán lại đến phút cuối cùng để khóc, cười cùng số phận các nhân vật qua phần diễn xuất giàu cảm xúc của các thí sinh.

Thí sinh Phan Thị Diệu Hiền (bên trái) với vai diễn Bạch Viên, trích đoạn “Bạch Viên Tôn Cát”.

Các đoàn có thí sinh dự thi tiếp theo sẽ là Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang; Đoàn Ca kịch Quảng Nam; Đoàn Cải lương Hải Phòng; Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang; Nhà hát Tây Đô; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định; Nhà hát Thế giới trẻ; Đoàn Cải lương Thái Bình...“Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2017” sẽ có lịch thi vào 8 giờ 30 và 20 giờ mỗi ngày.

PT/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/khai-mac-cuoc-thi-tai-nang-tre-dien-vien-san-khau-cai-luong-va-dan-ca-kich-20171105134132402.htm