Khai mạc cuộc thi Bếp dã chiến tại Army Games 2020

Môn thi Bếp dã chiến diễn ra một ngày trước lễ khai mạc Army Games 2020 với sự tham gia của các đội Nga, Belarus, Armenia, Abkhazia, Uzbekistan và Việt Nam.

Tham dự cuộc thi “Bếp dã chiến” năm nay có các đội tuyển đến từ Nga, Belarus, Armenia, Abkhazia, Uzbekistan và Việt Nam. Do có ít đội tuyển tham dự, Ban tổ chức cuộc thi quyết định không tổ chức bốc thăm chia nhóm như mọi năm mà chỉ bốc thăm ô thi thực hành.

Theo đó, Đội tuyển Bếp dã chiến của QĐND Việt Nam sẽ thi đấu ở ô số 5. Như vậy, theo thể lệ cuộc thi “Bếp dã chiến” năm nay, các đội tuyển sẽ tham gia thi cả vòng loại, vòng bán kết và chung kết. Ban giám khảo cuộc thi sẽ trao giải nhất, nhì, ba tặng các đội có số điểm cao nhất sau 3 vòng thi.

Phát huy kết quả luyện tập vào thi đấu

Sau những ngày tiếp cận làm quen với trang bị khí tài của cuộc thi Khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi”, các tuyển thủ của Đội tuyển Pháo binh đã tiến hành bắn hiệu chỉnh đối với súng cối 120mm.

Bằng khả năng quan sát và sửa bắn chính xác, cả 3 khẩu đội đều bắn trúng mục tiêu. Kết quả trên được các sĩ quan pháo binh nước bạn đánh giá cao.

 Chuyên gia Nga hướng dẫn sử dụng thiết bị nấu ăn PP-04. Ảnh: Báo QĐND.

Chuyên gia Nga hướng dẫn sử dụng thiết bị nấu ăn PP-04. Ảnh: Báo QĐND.

Để có được thành công trên, trong những ngày luyện tập tại thao trường của Trung tâm huấn luyện pháo binh 631 ở thành phố Saratov, Liên bang Nga, các khẩu đội đã tận dụng tối đa thời gian, vừa luyện tập, vừa thảo luận rút kinh nghiệm sau các lần luyện tập.

Cho đến nay, các khẩu đội đã rút ngắn thời gian chiếm lĩnh và sử dụng cối xuống còn 4 phút, vượt thành tích của đội tuyển các nước cùng tham gia luyện tập.

Cuộc thi Khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi” sẽ diễn ra từ ngày 25-8 đến 3-9 với sự tham gia của các đội tuyển đến từ Nga, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Tajikistan và Việt Nam.

Nắng nóng không làm nhụt chí quân y

Mặc cho thời tiết nắng nóng và cát bụi ở thao trường Forish (Uzbekistan), Đội tuyển “Tiếp sức Quân y” của QĐND Việt Nam trong 3 ngày qua vẫn tiếp tục luyện tập các nội dung bắn súng cá nhân, vận chuyển thương binh qua sông, lái xe thiết giáp cứu thương trên địa hình phức tạp và luyện tập bài vượt vật cản cá nhân.

Phần bắn súng được chia làm hai đối tượng, các bác sĩ luyện tập với súng ngắn K59, mỗi người được cấp 10 viên đạn để bắn kiểm tra súng; trong khi đó, các nhân viên trung cấp quân y và lái xe thiết giáp luyện tập với súng tiểu liên AK74, mỗi người cũng được cấp 10 viên để bắn thử.

Trong ngày 20/8, các nhân viên trung cấp quân y luyện tập nội dung vượt vật cản 200x200m, trong khi các bác sĩ vừa vượt vật cản, vừa tiến hành xử trí cấp cứu tối khẩn cấp cho thương binh trên chiến trường.

Báo QĐND

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khai-mac-cuoc-thi-bep-da-chien-tai-army-games-2020-post1122968.html