Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Festival 'Về miền Quan họ 2019'

(ĐCSVN) - Ngày 14/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hội Báo xuân, Hội sinh vật cảnh xuân Kỷ Hợi năm 2019 chào mừng Festival “Về miền Quan họ - 2019”, kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Toàn cảnh tại buổi lễ khai mạc ngày 14/2 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Toàn cảnh tại buổi lễ khai mạc ngày 14/2 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh; các sở, ban ngành các cấp cùng đông đảo nhạc sĩ, diễn viên, nhạc công, nghệ nhân, nhân dân và du khách thập phương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi hát Dân ca Quan họ năm 2019.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội thi hát Dân ca Quan họ năm thứ 28 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến 15/2) thu hút hơn 300 diễn viên, nhạc công đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Tại sân khấu ca nhạc Quan họ có 51 tiết mục dự thi; sân khấu hát đối đáp có 58 cặp liền anh, liền chị của các làng Quan họ dự thi, trong đó có 39 cặp thi hát đối đáp 50 bài và 19 cặp thi hát đối đáp 150 bài. Nội dung sân khấu hát đối đáp Quan họ 50 bài và 150 bài mang đến những làn điệu Quan họ cổ ngọt ngào, say đắm với âm hưởng vang–rền–nền–nẩy.

Các liền chị từ các làng Quan họ Bắc Ninh trong ngày hội hát Quan họ tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Năm nay, lần đầu tiên “Tuần văn hóa - Du lịch Bắc Ninh” được tổ chức. Trong đó, chương trình Famtrip “Khám phá miền quê văn hiến Kinh Bắc - Bắc Ninh” có 20 tỉnh, thành phố, 15 doanh nghiệp và 25 cơ quan báo chí trong nước tham gia. Đến với Bắc Ninh dịp đầu Xuân này, du khách thập phương sẽ có cơ hội trải nghiệm và đắm mình trong không gian du lịch phong phú, đa dạng, thắm đượm bản sắc truyền thống đặc thù của vùng đất Kinh Bắc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Bằng chứng nhận cho 11 di tích được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh./.

Trần Quang Chiến

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/khai-mac-chuoi-hoat-dong-van-hoa-chao-mung-festival-ve-mien-quan-ho-2019-513398.html