Khai mạc các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian trong Hội mùa vàng Bình Liêu

Sáng 7/11, trong khuôn khổ Hội mùa vàng Bình Liêu, tại Nhà văn hóa bản Ngàn Pạt, xã Lục Hồn, đã diễn ra các hoạt động thể thao văn hóa, trò chơi dân gian, thu hút đông đảo bà con các dân tộc và du khách tham gia.

VĐV các thôn, bản thi đấu môn đẩy gậy từ sáng sớm ngày 7/11.

VĐV các thôn, bản thi đấu môn đẩy gậy từ sáng sớm ngày 7/11.

Trên các thửa ruộng bậc thang đã gặt xong là phần thi đấu môn ném còn.

Các môn thi bao gồm: Đẩy gậy, ném còn, kéo co. Hình thức thi đấu theo hạng cân, theo nội dung nam, nữ và trao các giải thưởng sau khi kết thúc.

Điều đặc biệt là với các trò chơi dân gian, ban tổ chức còn cho phép du khách được tham gia, trải nghiệm.

Du khách và đồng bào dân tộc cùng hòa mình vào trò chơi dân gian tại bản Ngàn Pạt (Lục Hồn, Bình Liêu).

Lãnh đạo huyện Bình Liêu đi thực tế, vui cùng người dân và du khách tham quan.

Được biết, trong 2 ngày 7 và 8/11, tại huyện Bình Liêu còn diễn ra các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như: Đánh quay, trải nghiệm leo núi Cao Xiêm, đá bóng nữ, dù lượn...

Các hoạt động thể thao không chỉ tạo không khí sôi nổi mà giữa không gian tươi đẹp của núi rừng, người dân và du khách tham dự còn có thể tham quan, vui chơi và trải nghiệm cảnh đẹp ruộng bậc thang lúa chín vàng, chụp ảnh lưu niệm.

Đây cũng là nơi có cảnh quan đẹp, không gian mùa vàng đặc trưng để du khách có thể lưu lại những bức hình đẹp.

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202011/khai-mac-cac-hoat-dong-the-thao-tro-choi-dan-gian-trong-hoi-mua-vang-binh-lieu-2508214/