Khai mạc ASIAD 2018: Indonesia của quá khứ, hiện tại và tương lai

Tối 18.8 (giờ VN), gần 80.000 khán giả trên sân Gelora Bung Karno cùng hơn 1 tỉ người xem khắp thế giới theo dõi qua truyền hình trực tiếp đã thực sự mãn nhãn với màn trình diễn khổng lồ của nước chủ nhà Indonesia trong lễ khai mạc ASIAD 2018.

ASIAD 2018 khai mạc rực rỡ, tái hiện quá khứ, hiện tại và hướng đến tương lai của đất nước con người IndonesiaĐộc Lập

Không hổ danh là “Đất nước vạn đảo”, nước chủ nhà Indonesia đã biến một phần bên trong sân Gelora Bung Karno thành một hòn đảo “khổng lồ” (làm sân khấu chính trình diễn các tiết mục của lễ khai mạc) mô phỏng những đặc trưng hình thành nên xứ sở vạn đảo.

Nước chủ nhà Indonesia đã biến một phần bên trong sân Gelora Bung Karno thành một hòn đảo “khổng lồ” mô phỏng những đặc trưng hình thành nên xứ sở vạn đảo Độc Lập

Dưới đây là chùm ảnh Lễ khai mạc ASIAD 2018 do phóng viên ảnh Độc Lập, Báo Thanh Niên thực hiện từ sân Gelora Bung Karno:

Các đạo diễn nước chủ nhà tạo kịch tính gây bất ngờ, đó là chi tiết Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo “đi xe môtô phân phối lớn vào sân Gelora Bung Karno” và dự khán Lễ khai mạc (ảnh trên và dưới) Độc Lập

Lễ khai mạc bắt đầu bằng màn đồng diễn hoành tráng của hơn 4.000 vũ công với các điệu múa truyền thống của Indonesia, cuộc diễu hành các quốc gia tham dự ASIAD, lễ chào cờ nước chủ nhà và các phần phát biểu của Trưởng ban tổ chức nước chủ nhà ASIAD, ông Erick Thohir và chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, ông Al-Ahmed Al-Sabah cùng Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo phát biểu chào mừng.

Màn đồng diễn hoành tráng của hơn 4.000 vũ công với điệu múa truyền thống của Indonesia Độc Lập

Tuy nhiên, phần chính của lễ khai mạc là màn trình diễn vô cùng ấn tượng kéo dài 75 phút đầy màu sắc, âm thanh và ánh sáng, xen kẽ giữa quá khứ và hiện đại hình thành nên đất nước và con người Indonesia với những đặt trưng như vẻ đẹp tự nhiên, sự đa dạng về văn hóa...

Những màn trình diễn tái hiện sự hình thành đất nước và con người Indonesia Độc Lập

Lễ khai mạc ASIAD 2018 còn gây cảm xúc với màn thắp ngọn đuốc đại hội mô phỏng sự hình thành ngọn núi lửa, đặc trưng của đất nước Indonesia và màn bắn pháo hoa rực rỡ như thắp sáng thủ đô Jakarta, chính thức mở màn cho kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18.

Nghi thức thắp đuốc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 gây nhiều cảm xúc Độc Lập

Trong phần cuối là màn biểu diễn đặc sắc và vô cùng hiện đại mà đất nước con người Indonesia hướng đến một tương lai rực rỡ, cùng các màn trình diễn của các nam nữ ca sĩ hàng đầu nước chủ nhà như nữ ca sĩ Via Vallen trình bày ca khúc “Meraih Bintang”, bài hát chính thức của ASIAD 2018, hay nữ ca sĩ tên tuổi Anggun, cũng là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế “Tìm kiếm tài năng châu Á” rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, và các ca sĩ, ban nhạc hàng đầu như Raisa, Tulus, Edo Kondologit, Putri Ayu, Fatin, GAC, Kamasean…

Nữ ca sĩ Via Vallen trình bày ca khúc “Meraih Bintang”, bài hát chính thức của ASIAD 2018 Độc Lập

Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 2018 diễu hành trong lễ khai mạc

Hai đoàn thể thao Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên cùng diễu hành chung một màu cờ thống nhất báo đảo Triều Tiên

Đoàn thể thao Campuchia

Các linh vật của ASIAD 2018

Nghi thức kéo cờ Đại hội thể thao châu Á

Gần 80.000 khán giả trên sân Gelora Bung Karno cùng hơn 1 tỉ người xem khắp thế giới theo dõi qua truyền hình trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2018

Sân khấu chính lễ khai mạc được mô phỏng như một hòn đảo đặt trưng sự hình thành đất nước Indonesia

Lễ khai mạc ASIAD 2018 còn rực rỡ với màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp và ấn tượng

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/khai-mac-asiad-2018-indonesia-cua-qua-khu-hien-tai-va-tuong-lai-91697.html