Khai khống khách Trung Quốc, hai homestay bị phạt

Hai homestay khai khống khách Trung Quốc để hưởng lợi tiền 'hoa hồng' của một công ty làm dịch vụ xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài.

Ngày 25-2, ông Nguyễn Tấc Thành, Chánh Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt đối với hai homestay khai khống khách du lịch Trung Quốc.

Theo đó, mỗi cơ sở bị phạt 2 triệu đồng và bắt buộc cam kết không tái phạm về hành vi tương tự.

Trước đó, hai homestay Ly Phúc và Bông Lúa ở Hội An khai báo có 39 khách Trung Quốc đang lưu trú. Ngày 6-2, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra thì không có khách lưu trú tại hai homestay này và họ cũng không có mặt ở Hội An.

"Khách Tây" du lịch Hội An giữa thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: TN

"Khách Tây" du lịch Hội An giữa thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: TN

Lý do hai homestay này khai khống khách du lịch Trung Quốc được cơ quan chức năng xác định là để hưởng lợi tiền “hoa hồng” của một công ty làm dịch vụ xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài.

Giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, việc hai homestay này khai khống khách Trung Quốc đã khiến cơ quan chức năng gặp khó trong công tác quản lý người nước ngoài.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/du-lich/khai-khong-khach-trung-quoc-hai-homestay-bi-phat-892040.html