Khai hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2018

Tối ngày 2/4, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2018.

Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2018

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 2-4/4/2018 (nhằm ngày 17, 18, 19 tháng 2 âm lịch). Đây là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật, đồng thời mang tính quần chúng, nét truyền thống văn hóa của địa phương gắn với danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

Các sự kiện tại lễ hội được tổ chức theo xu hướng xã hội hóa kinh phí với nhiều hoạt động phong phú hơn

Là một trong 15 lễ hội lớn nhất của cả nước, đây là dịp để đạo hữu nói riêng và nhân dân nói chung cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người.

Biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào theo đạo Phật và nhân dân đến chiêm bái

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - bà Nguyễn Thị Anh Thi - nói: “Lễ hội là sự kết tinh văn hóa Phật giáo và lịch sử văn hóa Ngũ Hành Sơn, là sự hòa hợp giữa đạo Phật và tinh thần dân tộc”.

Đoàn nghệ thuật Ấn Độ biểu diễn giao lưu văn hóa tại lễ khai mạc

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết thêm, các hoạt động diễn ra tại lễ hội được tổ chức theo xu hướng xã hội hóa kinh phí, với quy mô lễ hội lớn hơn, các hoạt động phong phú hơn, đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng, lễ bái của đồng bào theo đạo Phật, du khách thập phương và trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch, tâm linh đặc trưng của TP. Đà Nẵng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh du lịch TP. Đà Nẵng và quận Ngũ Hành Sơn đến với du khách trong và ngoài nước.

Công bố kỷ lục Việt Nam đối với Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam diễn ra tại lễ khai mạc

Ngoài lễ khai mạc và bế mạc, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, nổi bật là Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm vào lúc 7 giờ ngày 4/4 (tức 19/2 âm lịch); lễ trồng cây bồ đề (triết từ cây bồ đề đạo Tràng, Ấn Độ) do Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và đoàn khách Ấn Độ trao tặng, lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, các hoạt động thuyết pháp, Pháp đàn…

Bảo tàng Phật giáo thu hút khách tham quan ngay tại thời điểm mở cửa

Đặc biệt là mở cửa tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên được công nhận tại Việt Nam - nơi trưng bày hơn 500 hiện vật có ý nghĩa đối với sự phát triển văn hóa Phật giáo qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ khác nhau bao gồm nhiều bộ tượng Phật, tranh tượng, pháp khí đủ chất liệu như gỗ, đồng, ngọc, gốm….

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/khai-hoi-quan-the-am-ngu-hanh-son-2018.html