Khai Hội hoa Sở Bình Liêu

Ngày 15/12, tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu đã tổ chức khai Hội hoa Sở năm 2018.

Tới dự có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh; lãnh đạo huyện Bình Liêu cùng đông đảo nhân dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh.

Tiết mục văn nghệ khai hội do chính người dân địa phương trình diễn.

Hội hoa Sở diễn ra từ ngày 14 đến 16/12, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, phản ánh đầy đủ những nét văn hóa đặc trưng, đa dạng của mảnh đất và con người vùng cao biên giới, như: Triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Bình Liêu; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương; chương trình vũ hội, lửa trại dành cho thanh niên với chủ đề “Thanh niên với du lịch Bình Liêu - Nơi tình yêu không giới hạn”...

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu khai mạc Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2018.

Đặc biệt, tại buổi khai hội, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề "Bình Liêu – Mùa hoa sở" được chính nghệ nhân, nhân dân địa phương tham gia trình diễn và các tiết mục giao lưu của đoàn nghệ thuật đến từ Khu Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc).

Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2018 thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh.

Tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ đến từ Khu Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc) biểu diễn tại Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2018. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu).

Hội hoa là hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên. Năm nay, ngày hội được chọn là một trong những hoạt động thiết thực để chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, khẳng định giá trị của hoa sở và các sản phẩm từ cây sở gắn với những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Bình Liêu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh tìm hiểu, hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch tại địa phương, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ của huyện.

Triển lãm ảnh "Thiên nhiên, văn hóa và con người Bình Liêu" đã nhận được 370 bức ảnh của 43 tác giả tham dự. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu).

Người dân tham gia thi "Cụm dong riềng" để tôn vinh sản phẩm - cây trồng chủ lực của địa phương. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu).

Hát then và đàn tính - tiết mục văn nghệ đặc trưng của các dân tộc huyện Bình Liêu.

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201812/khai-hoi-hoa-so-binh-lieu-2412937/