Khai giảng trực tuyến

Theo khung kế hoạch năm học 2020 - 2021 do Bộ GD&ĐT ban hành, khoảng 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức tựu trường từ ngày 1/9 và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD&ĐT chủ trương tùy hoàn cảnh của từng địa phương để tổ chức lễ khai giảng, trong đó khai giảng trực tuyến cũng được những người có trách nhiệm tính đến.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Ở các địa phương đến ngày khai giảng vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội, các trường có thể tổ chức khai giảng trực tuyến. Lễ khai giảng có thể ngắn gọn, nhưng thông điệp của năm học mới vẫn được đến với từng học sinh và các em được hòa chung với không khí ngày đầu năm học mới trên khắp cả nước.

Trong lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các em học sinh nhân ngày khai trường tháng 9/1945, Bác viết: “Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn”… Năm tháng đã qua, dù thời cuộc có nhiều thay đổi, nhưng ý nghĩa thiêng liêng của ngày khai giảng, ngày mở đầu năm học mới vẫn vẹn nguyên với thầy và trò. Linh hoạt hình thức khai giảng để không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong ngày hội khai trường của cả nước, là một giải pháp nhân văn.

Hình thức khai giảng trực tuyến không phải là mô hình xa lạ trên thế giới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bao trùm toàn cầu. Hồi tháng 4, lần đầu tiên Bộ Giáo dục Hàn Quốc tổ chức khai giảng trực tuyến và sau đó tiến hành giảng dạy online cho học sinh. Tại Việt Nam, một số trường ĐH cũng tổ chức khai giảng trực tuyến với một số khóa ngắn hạn. Với cấp học phổ thông, dù khai giảng trực tuyến chưa được tiến hành nhưng thực tế việc dạy học trực tuyến đã được các nhà trường triển khai trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 và đang được Bộ GD&ĐT khuyến khích triển khai thực hiện. Bộ GD&ĐT cũng đang lấy ý kiến góp ý cho quy chế dạy học trực tuyến ở bậc học phổ thông, đưa phương thức dạy học này trở thành chính thức trong nhà trường thời gian tới.

Giữ gìn ý nghĩa, không khí ngày khai giảng, tạo hứng khởi, niềm vui, niềm hi vọng cho học sinh là cần thiết, đặc biệt với các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp. Việc tổ chức khai giảng trực tuyến ở các địa phương này không chỉ là giải pháp để học sinh ở nhà có thể theo dõi thông điệp của năm học mới, hòa chung không khí tựu trường trên khắp cả nước, mà qua đó còn thể hiện mạnh mẽ thông điệp “tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”. Song song với phương án khai giảng trực tuyến, các trường cũng đồng thời chuẩn bị tốt nhất phương án dạy học online tiếp theo, để bảo đảm mục tiêu kép: Vừa an toàn về sức khỏe cho học sinh, giáo viên, vừa bảo đảm tiến độ kế hoạch năm học.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/khai-giang-truc-tuyen-9hGapmNMR.html