Khai giảng năm học mới: Truyền cảm hứng cho thế hệ công dân toàn cầu tương lai...?

Đó là lời chia sẻ tâm huyết của những chuyên gia giáo dục nước ngoài trong ngày khai giảng tại Trường THPT Hoàng Long (Hà Nội Tokyo) và Hệ thống giáo dục Lômônôxốp trong ngày khai trường 5/9

Sáng nay (5/9), gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đã đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hòa trong niềm vui chung tựu trường của học sinh, sinh viên cả nước, học sinh Trường THPT Hoàng Long (Hà Nội Tokyo) và Hệ thống giáo dục Lômônôxốp đã có buổi khai trường đầy hào hứng, nhiệt huyết và khí thế sẵn sàng cho một năm mới với nhiều bước tiến vươn xa. Chúng tôi đã thấy được quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện không chỉ của các cấp chính quyền, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh mà còn thấy tinh thần quyết tâm cao của các chuyên gia giáo dục nước ngoài đang liên kết cộng tác ở hai ngôi trường ngoài công lập này.

Một số hoạt động khai trường Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp

Vào 15h – 20h30 ngày 04/09/2018, Trường THPT Hoàng Long tổ chức Chương trình giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản như một hoạt động chào đón năm học mới đầy ấn tượng. Đây là sự kiện để các em học sinh thể hiện năng khiếu, phát huy các tố chất năng lực của bản thân và quan trọng hơn là các em biết vận dụng kiến thức đã được học sáng tạo trong các phần thi tìm hiểu văn hóa và con người Nhật Bản như: Hùng biện bằng tiếng Nhật về các chủ đề liên quan đến văn hóa Nhật, thi năng khiếu: Hát tiếng Nhật, Nhảy Nhật Bản…, thi ẩm thực, nghệ thuật cosplay. Việc tham gia vào các phần thi không chỉ giúp học sinh nâng cao hiểu biết về văn hóa Nhật Bản mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để tìm kiếm những nhân tố tài năng, giúp các em tự tin thể hiện bản thân.

Sự kiện cũng là cơ hội để học sinh trường THPT Hoàng Long – Hà Nội Tokyo và học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập, kết nối các bạn trẻ với văn hóa Nhật. Thông qua các hoạt động giao lưu tìm hiểu văn hóa Nhật Bản cũng là cơ hội để trường THPT Hoàng Long – Hà Nội Tokyo quảng bá mô hình giáo dục tiên tiến: Đảm bảo kiến thức chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo kết hợp với các phương pháp giáo dục từ Nhật Bản mang đến cho học sinh sự năng động, tự chủ và hào hứng tìm đến kiến thức.

Một tiết mục văn nghệ của các em học sinh

Trao đổi với PV Khỏe 365, Ông Ando Toshiki – Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tại buổi giao lưu tìm hiểu văn hóa Nhật Bản cho biết: "Tôi vô cùng ấn tượng với buổi giao lưu tìm hiểu văn hóa Nhật Bản của các bạn học sinh Việt Nam. Các bạn rất thông minh, nấu ăn rất giỏi và bước đầu nắm bắt được những đặc trưng văn hóa Nhật Bản. Việc trang bị cho học sinh những tri thức về văn hóa Nhật Bản sẽ giúp các em thấy được sự tương đồng và khác biệt giữa các nền văn hóa khác nhau. Từ việc hiểu về văn hóa Nhật Bản các em sẽ thêm yêu và trân trọng bản sắc văn hóa Việt Nam... Điều đó là vô cùng cần thiết cho một thế hệ công dân toàn cầu hội nhập và phát triển trong tương lai...".

Ông Ando Toshiki – Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm cùng PV

Ngày khai giảng năm nay, Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình khai giảng ngắn gọn, hướng đến học sinh, đảm bảo trang nghiêm. Chúng tôi nhận thấy niềm vui rạng rỡ của các chuyên gia giáo dục đến từ nhiều quốc gia đang liên kết cộng tác đào tạo tại ngôi trường mang tên nhà khoa học lỗi lạc người Nga này.

Trong 25 năm thành lập trường Trung học Lômônôxốp đã có 5 năm mô hình liên cấp đủ cấp học phổ thông được vận hành với 104 lớp, 3.368 học sinh, các trường có cơ sở vật chất khang trang, được các cấp quản lý giáo dục đánh giá cao. 25 năm qua, trường đã mang về hàng nghìn giải quốc tế, quốc gia, thành phố và quận – cụm về các môn văn hóa cùng hàng trăm giải thể dục thể thao và văn nghệ các cấp. Hệ thống trường Lômônôxốp xứng đáng là mô hình giáo dục ngoài công lập tiêu biểu của quận Nam Từ Liêm và thành phố Hà Nội.

Các chuyên gia giáo dục trong ngày khai trường

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Lômônôxốp, nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường chia sẻ: Những năm tới, thế hệ thầy và trò Hệ thống giáo dục Lômônôxốp sẽ phát huy những thành quả giáo dục đáng ghi nhận, tiếp tục trang bị cho học sinh những giá trị: “Trung thực, Sáng tạo, Năng động, Trách nhiệm và Hội nhập” để các em rèn luyện và được khai phóng bay cao, cung cấp cho các em một nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng có thể chuyển đổi được trong đời sống, nhằm tạo ra con người tự do, yêu nước hướng đến ba giá trị kinh điển mà nhân loại theo đuổi là: Chân – Thiện – Mỹ, đó chính là tấm danh thiếp đẹp đưa Hệ thống giáo dục Lômônôxốp đến với bạn bè năm châu.

Trần Quyết - Trần Tuấn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/khai-giang-nam-hoc-moi-truyen-cam-hung-cho-the-he-cong-dan-toan-cau-tuong-lai-51302.htm