Khai giảng lớp Trung cấp văn thư lưu trữ K3 khóa học 2019-2021

Chiều 2-10, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp với Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp văn thư lưu trữ K3 khóa học 2019-2021.

 Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó chánh văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và 100 học viên là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trúng tuyển.

Theo đó, trong 24 tháng, các học viên sẽ được học các nội dung cơ bản về công tác văn thư lưu trữ gồm: Kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật Nhà nước; thể thức văn bản chính; quy trình, phương pháp, kỹ thuật cơ bản trong soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; quy định về lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; tin học; ngoại ngữ; thể chất; kiến thức quốc phòng-an ninh và một số nội dung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp văn thư lưu trữ có khả năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó chánh văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị biểu dương tinh thần của các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã có nhiều cố gắng làm tốt công tác hiệp đồng, chuẩn bị chu đáo trong tổ chức lớp học đồng thời nhắc nhở đội ngũ học viên trong quá trình học tập luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của nhà trường, tích cực học tập, khắc phục khó khăn tiếp thu những ý kiến nhằm nâng cao trình độ trình độ trong công tác chuyên môn sau này.

Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ là yêu cầu cấp thiết mang tính đặc thù, thuộc danh mục ngành cơ mật trọng yếu của quân đội. Trong những năm qua, Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên của ngành văn thư, lưu trữ được theo học các lớp trung cấp, cao đẳng, đại học do quân đội tổ chức hoặc theo học tại các trường ngoài quân đội, nhằm chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của quân đội.

Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí Đại tá Vũ Hồ Tùng đề nghị các đồng chí chỉ huy các phòng, khoa, ban, đơn vị của nhà trường phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bố trí lịch học, tổ chức điều hành và quản lý học viên; kịp thời rút kinh nghiệm để tham mưu, đề xuất cho Ban giám hiệu điều chỉnh, bổ sung việc dạy và học có chất lượng, hiệu quả. Đối với các học viên, đề nghị các đồng chí chấp hành nghiêm Điều lệnh Quản lý bộ đội, các quy chế, quy định trong học tập và rèn luyện; quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu của khóa học và từng học kỳ; tận dụng triệt để về thời gian, có phương pháp học tập hợp lý, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn và luôn phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-giang-lop-trung-cap-van-thu-luu-tru-k3-khoa-hoc-2019-2021-592573