Khai giảng lớp học tiếng Khmer cho bà con gốc Việt tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

Tối ngày 25/1, tại thành phố Preah Sihanouk, đã diễn ra Lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer dành cho bà con gốc Việt do Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk tổ chức.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý tham dự Lễ khai giảng Lớp học tiếng Khmer dành cho bà con gốc Việt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý tham dự Lễ khai giảng Lớp học tiếng Khmer dành cho bà con gốc Việt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý đã tới tham dự Lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý bày tỏ vui mừng vì ngày diễn ra Lễ khai giảng lớp học trùng với thời điểm tại Việt Nam diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk trong việc tổ chức lớp học này, Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, Dự án dạy tiếng Khmer cho người gốc Việt được tổ chức với mục đích hỗ trợ bà con gốc Việt có đủ điều kiện cần thiết để nhập quốc tịch Campuchia cũng như sinh sống ổn định tại Campuchia, hiểu rõ văn hóa sở tại và đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia cũng như quan hệ hai nước.

Để bà con có thể tranh thủ đi học sau cả ngày vất vả làm việc mưu sinh, lớp học sẽ được bắt đầu vào 18h30 tối hằng ngày. Lớp học sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Tổng Lãnh sự cho biết, cùng với Lớp học tiếng Khmer cho người gốc Việt tại tỉnh Kampot (khai giảng ngày 30/12/2020), lớp học này cũng là mô hình thí điểm quy chuẩn trong việc dạy tiếng Khmer tại khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán phụ trách (gồm các tỉnh: Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo). Nếu thành công, mô hình này sẽ được phát triển rộng rãi trong cộng đồng người gốc Việt ở khu vực Tây Nam Campuchia cũng như trên toàn Campuchia.

Lớp học sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Lãnh sự quán, thay mặt Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk, ông Sok Chea (Trần Văn Năm), Chủ tịch Hội chia sẻ, lẽ ra lớp học này đã được tổ chức từ lâu nhưng vì bệnh dịch Covid-19 mà đến nay mới tổ chức được.

Đọc thông, viết thạo chữ Khmer cũng là một điều kiện để chính quyền Campuchia xét nhập quốc tịch, do vậy, ông Sok Chea mong rằng mặc dù hết sức bận rộn và vất vả mưu sinh song sẽ có thêm nhiều bà con tham gia lớp học này. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm chung tay góp sức để duy trì lớp học này lâu dài.

Giáo viên Sok Ann (Trần Thị Hoài An).

Giáo viên dạy lớp học này là chị Sok Ann (Trần Thị Hoài An), sinh năm 1993, đã tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh tế của thành phố Preah Sihanouk và đang làm việc cho một công ty viễn thông của thành phố. Chị Sok Ann là con gái của ông Sok Chea.

Sau khi nghe cha của mình chia sẻ về dự án lớp học, chị tình nguyện dành thời gian buổi tối để tham gia hỗ trợ bà con. Chị Ann chia sẻ, mặc dù chưa có kỹ năng sư phạm song hy vọng rằng vốn tiếng Khmer và tiếng Việt của mình sẽ hỗ trợ được nhiều cho bà con. Chị cũng lạc quan cho rằng, bà con gốc Việt ở đây đã có nền tảng biết nói tiếng Khmer nên khi học chữ viết sẽ rất thuận lợi.

Bà con quan tâm đến lớp học này có thể đăng ký tham gia với ông Sok Chea, số điện thoại: +855 97 722 2206 hoặc cô giáo Sok Ann, số điện thoại: +855 88 266 3662.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-giang-lop-hoc-tieng-khmer-cho-ba-con-goc-viet-tai-tinh-preah-sihanouk-campuchia-134868.html