Khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào khóa VIII

Ngày 11/10, Trường Đại học Hạ Long tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước CHDCND Lào, khóa VIII, năm học 2019 – 2020.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp đào tạo tiếng Việt khóa VIII, năm học 2019 – 2020, có 57 lưu học sinh đến từ 3 tỉnh Bắc Lào là: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly. Lớp học diễn ra trong 10 tháng. Kết thúc lớp học, lưu học sinh đạt tiêu chuẩn ngôn ngữ sẽ được tiếp tục đăng ký học chuyên ngành tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh.

Để đảm bảo các điều kiện học tập cho lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hạ Long đã bố trí đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, giảm lý thuyết, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất để lưu học sinh Lào được học tập thuận lợi tại trường.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh Bắc Lào, từ năm 2012 đến nay, Trường Đại học Hạ Long đã tiếp nhận, đào tạo 7 khóa tiếng Việt cho lưu học sinh Lào với tổng số 273 học sinh. Hiện tại, Trường Đại học Hạ Long có trên 100 lưu học sinh, sinh viên Lào theo học tiếng Việt và khối giáo dục chuyên nghiệp tại trường.

Việc tiếp nhận, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho lưu học sinh Lào có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Lưu học sinh Lào tham quan hiện vật tại Trung tâm Văn hóa Lào, Trường Đại học Hạ Long.

Nguyễn Thơm

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/khai-giang-lop-dao-tao-tieng-viet-cho-luu-hoc-sinh-lao-khoa-viii-2457203/