Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2021

Sáng 24-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa, khóa học 2019-2021. Tới dự có đồng chí Lê Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và 87 học viên là cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung .

Theo chương trình đào tạo, trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội và các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn khác… Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình, nhằm củng cố lập trường cách mạng; bản lĩnh chính trị vững vàng và tin tưởng vào đường lối cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn. Qua đó, giúp cán bộ nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1 Vũ Văn Hậu phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, các đồng chí: Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1 Vũ Văn Hậu và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Tuấn nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Các đồng chí đề nghị các học viên phải định hình cho được động cơ học tập đúng đắn; từ đó xác định được phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến công việc đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gương mẫu và chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của lớp học và học viện.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Qua đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào tình hình thực tiễn công tác và trong đời sống xã hội, của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Tỉnh ủy Thanh Hóa và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm, phối hợp trong công tác đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-hoc-2019-2021/103167.htm