Khai giảng lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung K70- B22

Chiều 2/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70-B22 (khóa 2019-2021).

Các đại biểu dự khai giảng.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: T.S Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ quản lý đào tạo (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học. Cùng dự có đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tham dự khóa học có 90 học viên. Trong thời gian 2 năm (2019-2021), các học viên được học tập, nghiên cứu học tập 19 bộ môn, 6 chuyên đề ngoại khóa. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lý và kiến thức thực tiễn.

Từ đó giúp học viên nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng cho biết: Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đổi mới công tác đào tạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Từ năm 2001 đến nay, Ninh Bình đã mở được 12 lớp Cử nhân chính trị, Cao cấp lý luận chính trị tại tỉnh. Với hàng nghìn cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng trên các lĩnh vực, tỉnh Ninh Bình đã có được đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Để khóa học đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các học viên cần thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại"; xây dựng phương pháp tư duy khoa học, chủ động tích cực nâng cao tri thức, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn khóa học.

Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, theo hướng biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, với ý thức chủ động, tự giác của mỗi học viên, theo sự gợi mở, định hướng của giảng viên.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý lớp học, tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện. Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ chu đáo cho lớp học, cho giảng viên, học viên. Phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các kỳ học theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng tốt. Sở Tài chính căn cứ những quy định hiện hành, bố trí cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời cho lớp học.

Mai Lan – Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/khai-giaong-l%C3%B3p-cao-cap-llct-he-khong-tap-trung-k70-b22-20191103063720588p12c16.htm