Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chiều 3-4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 52 cán bộ, giáo viên của 4 trường chính trị của các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Hậu Giang.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Đại biểu và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Dự lễ khai giảng có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chủ nhiệm Đề án 587, PGS.TS Hoàng Anh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Châu; Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường; Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV Phan Công Khanh…

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS. TS Hoàng Anh nhấn mạnh, việc bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị kịp thời phương pháp tiếp cận, tư duy mới để hiểu rõ những tác phẩm kinh điển, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từ đó, củng cố lập trường, nâng cao bản lĩnh chính trị của người cán bộ cách mạng, cán bộ khoa học, giảng viên trường Đảng. Đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt nội quy lớp học, quy định của học viện, cơ sở đào tạo; tích cực nghiên cứu, thảo luận để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Lớp học thuộc Đề án 587, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2019-2030) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian 6 tháng học tập (vào thứ bảy, chủ nhật), các học viên sẽ tập trung tìm hiểu, nghiên cứu và thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều chuyên đề bổ trợ khác. Thông qua lớp học giúp nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu lý luận tại các trường chính trị tỉnh, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khai-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-mac-le-nin-tu-tuong-ho-chi-minh-a300302.html