Khai giảng lớp 'Bồi dưỡng chức danh phóng viên, biên tập viên hạng III'

Ngày 26/7, Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng lớp 'Bồi dưỡng chức danh phóng viên, biên tập viên hạng III' năm 2020.

Tham dự có TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông. Về phía Báo PLVN có TS. Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập; Thạc sĩ Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập và gần 70 phóng viên, biên tập viên của Báo.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh để thích ứng và làm chủ công nghệ truyền thông số đòi hỏi đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên ngày càng phải đa năng, nhạy bén, đặc biệt phải tự trang bị kiến thức pháp luật, kiến thức công nghệ để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Do đó, người làm báo phải luôn vận động, thay đổi để thích ứng.

Sự thay đổi này cần bắt đầu từ yếu tố đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật phục vụ tác nghiệp; rèn kỹ năng khai thác sử dụng thành tựu khoa học – công nghệ; tu dưỡng bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp…Vì vậy, việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí. Theo đó, Chương trình khóa học sẽ tập trung vào các nội dung chính gồm: phần kiến thức chung; kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành và viết tiểu luận cuối khóa.

Đề cao vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hiện nay, TS.Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập cũng đã thông tin về kết quả tổ chức một số lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Báo tổ chức trước đó.

Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ cùng sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, Tổng biên tập Đào Văn Hội cho rằng đội ngũ phóng viên, biên tập viên phải thường xuyên cập nhật các kiến thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực biên tập xuất bản; không ngừng trau dổi các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành…

Vì vậy, Tổng biên tập yêu cầu các học viên cần cần nghiêm túc thực hiện nội quy học tập; phát huy tinh thần học hỏi, trao đổi, thảo luận trên lớp; chủ động đưa ra những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ để lớp học đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông giới thiệu các kiến thức chung và một số kỹ năng nghiệp vụ báo chí.

K.Quy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/khai-giang-lop-boi-duong-chuc-danh-phong-vien-bien-tap-vien-hang-iii-531373.html