Khai giảng khóa đầu tiên luyện thi bằng tú tài Mỹ

Sau 02 tháng tuyển sinh trên toàn quốc, IvyPrep Education đã chính thức khai giảng khóa đầu tiên Chương trình luyện thi bằng tú tài Mỹ - chương trình dành cho học sinh trung học lớp 8-11 đang học chương trình phổ thông của Việt Nam, do IvyPrep Education hợp tác cùng Đại học Sư phạm Missouri, Mỹ triển khai.

Với nhiều ưu điểm nổi trội, Chương trình luyện thi bằng tú tài Mỹ là lộ trình đào tạo kết hợp giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ. Tham gia lộ trình học tập này, học viên sẽ sở hữu 2 bằng tú tài của Mỹ và Việt Nam, đạt điểm chuẩn hóa TOEFL, SAT và được chuẩn bị toàn diện hồ sơ du học với mục tiêu học bổng tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Các học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nền giáo dục Mỹ với mức chi phí chỉ từ 280 triệu cho 2-3 năm học, bằng 5% chi phí du học bậc trung học tại Mỹ.

Sau khi kết thúc chương trình học, học sinh sẽ được cấp bằng tú tài Mỹ được công nhận trên toàn thế giới, hoặc cơ hội nhận song bằng nếu vẫn tiếp tục theo học chương trình Việt Nam, Học sinh có “lợi thế nhân đôi” trong mọi cơ hội về tuyển sinh, học bổng, xin visa Mỹ… với tấm bằng tú tài Mỹ các em sẽ tự tin cạnh tranh trong nhóm các trường có thứ hạng cao hơn 50 bậc và dễ dàng xin visa đi du học hơn. Nếu học trong nước, ngoài các trường đại học truyền thống các em còn có cơ hội học các chương trình đào tạo liên kết với các trường nước ngoài hoặc theo học các trường đại học quốc tế tại Việt Nam.

Tại lễ khai giảng, Đại diện IvyPrep Education đã trao tặng cho các bạn học sinh xuất sắc đã trải qua các vòng phỏng vấn và xét tuyển của hội đồng tuyển sinh IvyPrep K12 trong đợt tuyển sinh tháng 10, 11những suất học bổng giá trị từ IvyPrep Education cho 2-3 năm học tiếp theo. Đặc biệt, tất cả học sinh của chương trình học được tặng gói tư vấn học bổng du học Mỹ trị giá 100 triệu đồng và một chiếc iPad làm công cụ hỗ trợ các bạn học sinh học tập và tìm tòi kiến thức trực tuyến.

Minh Hoàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khai-giang-khoa-dau-tien-luyen-thi-bang-tu-tai-my-112333.html