Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Chính sách đối ngoại và các kỹ năng ngoại giao

Sáng 1/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Ngoại giao, Vương quốc Anh (Centre for Political and Diplomatic Studies - CPDS) khai giảng 2 Khóa Bồi dưỡng Chính sách đối ngoại và các kỹ năng ngoại giao (International Policy & Tradecraft Skills) năm 2019 dành cho công chức viên chức của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan.

Khóa học là một trong những hoạt động đầu tiên trong năm 2019, nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao nói riêng và Bộ Ngoại giao nói chung với Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, nhằm nâng cao nguồn nhân lực trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của thời đại số hiện nay.

Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng “Chính sách đối ngoại và các kỹ năng ngoại giao”. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu khai giảng khóa học, PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, Chương trình của hai khóa học này được thiết kế nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn quá trình hoạch định chính sách đa chiều trong quan hệ đối ngoại và cách thức chính phủ tương tác với các chủ thể khác trong và ngoài nước trong thực tiễn ngoại giao hiện đại.

Đánh giá khóa học sẽ trang bị nhiều kỹ năng có ích cho các cán bộ khi công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng hy vọng, sẽ ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác giữa Học viện Ngoại giao, cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Australia để phát triển nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại cho Việt Nam.

PGS, TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai giảng khóa học. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick nhận định: “Thế giới đang thay đổi không ngừng. Quan hệ quốc tế ngày càng trở nên đa dạng, đa chiều và đặt ra nhiều thách thức mới cho các cán bộ ngoại giao như tôi và các bạn. Chúng ta vì vậy cần phải luôn trau dồi kiến thức và kỹ năng cho phù hợp với thời cuộc. Và tôi tin rằng, khóa học này sẽ giúp các bạn, những nhà ngoại giao trẻ, làm giàu thêm kho tàng kiến thức về chính sách đối ngoại và kỹ năng ngoại giao”.

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đại diện Bộ Ngoại giao, ông Phạm Quang Hiệu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đánh giá: “Ngày nay, trong bối cảnh cục diện khu vực và quốc tế chuyển biến căn bản, khôn lường và sau hơn 30 năm đổi mới, một nhu cầu cấp bách đặt ra là phải nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số của đội ngũ cán bộ ngoại giao. Vì vậy, hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác chiến lược, giàu kinh nghiệm hội nhập như Australia, có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết”.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 1-3 & 4-6/4/2019, tại Học viện Ngoại giao. 32 học viên là công chức, viên chức thuộc Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành có cán bộ công tác tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài sẽ theo học. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học viên hiểu được quá trình hoạch định chính sách trong quan hệ đối ngoại và cách thức các chính phủ tương tác với nhau ở trong và ngoài nước trong thực tiễn ngoại giao hiện đại.

Lãnh đạo Học viện Ngoại giao, Đại sứ Australia cùng các giảng viên, học viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai giảng khóa học. (Ảnh: Trung Hiếu)

Giảng viên của khóa học đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trung tâm CPDS như Đại sứ Jean Dunn, nguyên Đại sứ Australia tại Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Ba Lan và Ukraina và Giáo sư John Hemery, người sáng lập, Chủ tịch của CPDS...

Phương pháp giảng dạy trong khóa học là phương pháp hiện đại, lấy người học làm trung tâm, tập trung vào thực hành các kỹ năng ngay trên lớp. Ngoài các kiến thức được giảng viên truyền đạt, học viên sẽ được thực hành các kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, đánh giá chính trị, xây dựng kế hoạch truyền thông, vận động hành lang, thu thập bằng chứng, tư vấn các bên liên quan, quản lý rủi ro, xử lý khủng hoảng…

Học viên lên lớp ngay sau Lễ khai giảng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015.

Từ tháng 11/ 2016 đến hết tháng 12/2018, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức thành công 80 khóa bồi dưỡng, trong đó 44 khóa dành cho công chức viên chức các Bộ, ngành và 36 khóa dành cho công chức viên chức các địa phương.

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-chinh-sach-doi-ngoai-va-cac-ky-nang-ngoai-giao-91014.html