Khai giảng 'CLB ngoại ngữ cộng đồng' miễn phí đầu tiên tại Nghệ An

Ngày 3/4, tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) và xã Môn Sơn (huyện Con Cuông) diễn ra lễ ra mắt và khai giảng 'Câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng' miễn phí đầu tiên của Nghệ An.

Khai giảng mô hình "Câu lạc bộ tiếng Anh công đồng" tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Khai giảng mô hình "Câu lạc bộ tiếng Anh công đồng" tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Mô hình “Câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng” là hoạt động thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Học viên của mô hình là người dân tham gia trực tiếp các hoạt động dịch vụ, sinh sống gần các điểm du lịch. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng dạy tiếng Anh cho học sinh, ưu tiên những em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tiếp cận thường xuyên với tiếng Anh.

Các đại biểu, giáo viên, tình nguyện viên tham gia khai giảng câu lạc bộ tại xã Kim Liên.

Qua đó tạo môi trường học tập ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cho người dân ở các phường/xã/thị trấn trên địa bàn tỉnh có hoạt động du lịch, góp phần xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đồng thời, giúp người dân ở các vùng du lịch có thể giao tiếp, giới thiệu, phát triển mạnh mẽ sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc đáo để xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương đất nước và con người.

Năm đầu tiên, câu lạc bộ tổ chức thí điểm tại 2 xã Kim Liên và Môn Sơn. Trong đó, Kim Liên là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm, đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước về tham quan. Còn xã biên giới Môn Sơn cũng là cái nôi cách mạng tại khu vực miền Tây xứ Nghệ, nơi sinh sống của bà con dân tộc Thái, Đan Lai... với nhiều bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đẹp để khám phá.

Trao học bổng cho học trò có hoàn cảnh khó khăn xã Kim Liên.

Theo kế hoạch, một tuần, câu lạc bộ sẽ dạy 2 lớp dành cho 2 đối tượng và đứng lớp là giáo viên của các trường và các trung tâm Tiếng Anh trên địa bàn. Học viên tham gia các lớp học không phải chi trả học phí hoặc chỉ chi trả một phần chi phí học tập.

Việc thành lập câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng cũng sẽ trở thành nơi tập hợp, đoàn kết và giúp đỡ các thành viên cùng phát triển. Đồng thời là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp trau dồi tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng sống và cùng nhau hợp tác.

Ban chủ nhiệm "CLB ngoại ngữ cộng đồng" xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) trong lễ mắt.

Phát biểu tại lễ khai giảng mô hình “Câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng”, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Việt Nam đề cao việc đào tạo các giá trị, kỹ năng sống và ngoại ngữ để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đối với các địa phương trong đó có Nghệ An, bồi dưỡng khả năng tiếng Anh cũng là cơ sở để phát triển du lịch, giới thiệu và quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè quốc tế.

Tham gia CLB ngoại ngữ cộng đồng có giáo viên tiếng Anh của các trường học và giáo viên người nước ngoài của các Trung tâm ngoại ngữ.

Lãnh đạo sở mong rằng, việc triển khai lớp học sẽ được tổ chức linh hoạt nhằm tạo ra sự hứng thú cho các học viên. Sở cũng sẽ chỉ đạo các phòng ban tạo thuận lợi cho các Trung tâm học tập cộng đồng để phát huy hiệu quả mô hình này. Trên cơ sở đó, nhân rộng mô hình ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Lớp tiếng Anh cộng đồng tại xã biên giới Môn Sơn (Con Cuông, Nghệ An) được tổ chức trong một homestay của người dân.

Chính quyền địa phương 2 xã Kim Liên, Môn Sơn cũng hứa sẽ tích cực chỉ đạo, hỗ trợ cho Câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng như: địa điểm, giáo viên, tình nguyện viên... Qua đó, giúp câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, đem lại những giá trị cho học viên.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/khai-giang-clb-ngoai-ngu-cong-dong-mien-phi-dau-tien-tai-nghe-an-Za8hKhlMg.html