Khai ấn đền Trần: Không còn cảnh chen chúc xô đẩy

Trong lễ khai ấn đền Trần năm nay, nhờ công tác tổ chức chặt chẽ mà bớt đi tình trạng chen lấn, xô đẩy mọi năm vẫn hay xảy ra.

 Vào khoảng 00h ngày 11/2/2017 ( ngày 15 tháng giêng Âm lịch), tại Khu Di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần (Phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), đã chính thức diễn ra nghi lễ khai ấn đền Trần 2017.

Vào khoảng 00h ngày 11/2/2017 ( ngày 15 tháng giêng Âm lịch), tại Khu Di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần (Phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), đã chính thức diễn ra nghi lễ khai ấn đền Trần 2017.

Trước giờ diễn ra nghi lễ khai ấn, hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước đã về Khu Di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần, Ban quản lý đã bố trí lực lượng an ninh rất nghiêm ngặt. Tại lễ khai ấn, Chủ tịch UBND TP Nam Định, ông Lê Quốc Chỉnh đã đọc diễn văn khai ấn khẳng định công lao to lớn của Vương triều Trần trong lịch sử dân tộc; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của tục lệ khai Ấn.

Nghi lễ rước kiệu ấn được cử hành theo nghi lễ truyền thống với sự tham gia của 120 người. Ấn được rước từ đền Cố Trạch - nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sang đền Thiên Trường, nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần để làm lễ khai Ấn. Khi dâng sớ khai ấn, các cao niên phường Lộc Vượng và một số đại biểu được mời vào nội cung để thực hiện nghi lễ và đóng 10 cánh ấn trên nền giấy màu vàng. Do đông lượng khách đến đền Trần nên ngay sau lễ khai Ấn được tiến hành xong, hàng nghìn người dân đã chen chúc nhau vào làm lễ. Nhiều người dân còn vây kiệu ấn để xin lộc. Nhiều người khác thắp nến cầu nguyện bên ngoài đền Thiên Trường.">

Nghi lễ rước kiệu ấn được cử hành theo nghi lễ truyền thống với sự tham gia của 120 người. Ấn được rước từ đền Cố Trạch - nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sang đền Thiên Trường, nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần để làm lễ khai Ấn. Khi dâng sớ khai ấn, các cao niên phường Lộc Vượng và một số đại biểu được mời vào nội cung để thực hiện nghi lễ và đóng 10 cánh ấn trên nền giấy màu vàng. Do đông lượng khách đến đền Trần nên ngay sau lễ khai Ấn được tiến hành xong, hàng nghìn người dân đã chen chúc nhau vào làm lễ. Nhiều người dân còn vây kiệu ấn để xin lộc. Nhiều người khác thắp nến cầu nguyện bên ngoài đền Thiên Trường.

Do 5h sáng 15 tháng giêng mới phát ấn nên nhiều người phát túc trực bên ngoài.

Một số người đã mang chăn, bạt ngủ ngay ven đường.

Dưới tiết trời lạnh giá.

Lực lượng an ninh dày đặc.

Khác với cảnh chen lấn vào đền làm lễ, đến 5h sáng ngày 15 tháng giêng tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa – nơi tổ chức phát ấn cho người dân du khách không còn cảnh chen lấn.

Dòng người xếp hàng vào lấy ấn. Cầm ấn trong tay ai cũng nâng niu trân trọng. Bởi ý nghĩa của việc khai ấn, xin ấn là cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh, học tập lao động tốt trong năm mới. Năm nay, ban tổ chức công bố lượng ấn phát ra đủ đáp ứng nhu cầu xin ấn của nhân dân và tổ chức phát cho tới khi hết ấn.

ấn Đền Trần mong tài lộc.">

Xếp hàng lấy ấn Đền Trần mong tài lộc.

Lượng ấn sẽ được phát hết cho người dân.

Hải Ninh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/khai-an-den-tran-khong-con-canh-chen-chuc-xo-day-51843.html