Khách xem phim trong rạp với khẩu trang đeo kín mặt

Trong thời điểm dịch virus corona phức tạp, nhiều người đến rạp, ngồi xem phim với những chiếc khẩu trang không rời.

 Ngày 2/2, các rạp phim tại Hà Nội vẫn nhộn nhịp người đến xem dù đang ở thời điểm dịch corona đã được công bố. Hầu hết khách đến đây đều đeo khẩu trang kín mặt.

Ngày 2/2, các rạp phim tại Hà Nội vẫn nhộn nhịp người đến xem dù đang ở thời điểm dịch corona đã được công bố. Hầu hết khách đến đây đều đeo khẩu trang kín mặt.

Quầy bán vé khá đông đúc. Năm nay, các phim Việt ra rạp trong dịp Tết hưởng lợi lớn khi không phải cạnh tranh với bất cứ bom tấn nào của điện ảnh nước ngoài.

Không chỉ tại khu vực chờ, trong phòng chiếu, nhiều người cũng tự bảo vệ bản thân bằng việc đeo khẩu trang.

Vũ Trọng Đại (ngồi giữa) cùng bạn bè đi xem phim ngày cuối tuần. Đại cho rằng rạp phim an toàn hơn khá nhiều so với những nơi công cộng khác vì mọi người ít nói chuyện hơn và chỉ tập trung xem phim. Cậu cũng tự bảo vệ bản thân bằng việc đeo khẩu trang.

Các nhân viên phục vụ rạp phim tại tòa nhà IPH (quận Cầu Giấy) đều phải đeo khẩu trang do tính chất công việc phải tiếp xúc với nhiều người.

Việc đeo khẩu trang khi làm việc đã kéo dài được khoảng 3 ngày, vào thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona bắt đầu diễn biến phức tạp ở Việt Nam.

Bạn Trương Tuấn Nam, nhân viên rạp phim tại tòa nhà IPH (quận Cầu Giấy), cho biết khách đến xem phim hiện tại không giảm sút đáng kể. Vào những khung giờ cao điểm như chiều, tối chủ nhật lượng khách vẫn khá đông, chỉ thay đổi ở việc hầu hết mọi người đã đeo khẩu trang.

Nhận thấy sự quan trọng của việc đeo khẩu trang phòng dịch virus corona nên quản lý các rạp phim đã đặt một bảng khuyến cáo ngay trước quầy bán đồ ăn, nước uống.

Rạp phim trên đường Láng Hạ cũng dựng biển khuyến cáo về dịch virus corona ngay trước cổng ra vào, bãi gửi xe.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khach-xem-phim-trong-rap-voi-khau-trang-deo-kin-mat-post1042364.html