Khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến Việt Nam tăng trở lại

Trong số khách du lịch tại thị trường Đông Bắc Á thì Hàn Quốc tăng cao nhất với 22,1%; Nhật Bản tăng 15%; Đài Loan tăng 29,5%.

Theo Tổng cục Du lịch thống kê, trong tháng 10 khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,62 triệu lượt, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 10 tháng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 14,5 triệu lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó lượng khách từ châu Á chiếm 79,5% tổng số khách quốc tế, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khách đến từ hầu hết các thị trường khách chính của Việt Nam đều tăng, đơn cử như Trung Quốc tăng 9,4%; Hàn Quốc tăng 22,1%; Nhật Bản tăng 15%; Đài Loan tăng 29,5%. Đặc biệt khách từ Thái Lan tăng 47,7%; Malaysia tăng 13,6%...

Khách du lịch đang tham quan Hội An

Khách du lịch đang tham quan Hội An

Trước đó, theo Tổng cục Du lịch, những tháng đầu năm tình hình khách quốc tế đến Việt Nam, nhất là thị trường nguồn như Trung Quốc, Hàn Quốc giảm đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành du lịch.

Qua kết quả tháng 10 cho thấy đây là tháng đầu tiên Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao trên 1,6 triệu lượt người. Nâng tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng đạt 14,5 triệu lượt. Trong đó, khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần 56% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/du-lich/khach-trung-quoc-han-quoc-den-viet-nam-tang-tro-lai-866880.html