Khách Trung Quốc đi bộ từ... Singapore sang Malaysia vì tắc đường

Kẹt xe tới 8 tiếng suốt hành trình từ Singapore tới Malaysia, đoàn khách Trung Quốc quyết định xuống xe, vừa đi bộ vừa nhảy múa ca hát, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Đoàn khách Trung Quốc quyết định xuống xe, vừa đi bộ vừa nhảy múa ca hát, sau khi bị kẹt xe suốt 8 tiếng trên đường từ Singapore sang Malaysia du lịch.

Sự việc xảy ra hôm 18/3. Chiếc xe bus chở kín khách Trung Quốc bị kẹt cứng trên cầu Second Link.

Đoàn khách Trung Quốc xuống xe đi bộ, vừa đi vừa nhảy múa vì tắc đường. (Nguồn: Reddit)

Một hướng dẫn viên du lịch cho biết, nguyên nhân ách tắc giao thông có thể do người dân Singapore đổ xô tới thành phố Johor Bahru ở Malaysia để du lịch nhân dịp nghỉ lễ. Bình thường, các xe di chuyển trên quãng đường dài 25km này chỉ mất khoảng 1 tiếng.

Trước cảnh tắc nghẽn, các vị khách trong đoàn Trung Quốc đã xuống xe. Họ quyết định đi bộ, vừa đi vừa nhảy múa trên đường. Màn biểu diễn ngẫu hứng được một hướng dẫn viên quay lại, chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn trăm nghìn lượt xem.

Theo anh Thomas, một hướng dẫn viên trong đoàn, trước đó, anh từng dẫn đoàn khách Trung Quốc từ Singapore sang Malaysia và cũng bị kẹt xe tại cầu Tuas Second Link.

Cuối cùng, đoàn khách đến thành phố Johor Bahru lúc 11 giờ đêm sau khi vượt qua trạm kiểm soát, tới Kuala Lumpur lúc 3 giờ sáng hôm sau. Thay vì 5 tiếng dự kiến, cả hành trình kéo dài tới 15 tiếng.

(theo Dân trí/SG)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khach-trung-quoc-di-bo-tu-singapore-sang-malaysia-vi-tac-duong-90293.html