Khách Trung Quốc bị bắt quả tang lục đồ trên máy bay

Sáng 8/11, một nam hành khách Trung Quốc đã bị lập biên bản vì lục đồ của người khác trên chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội.

Hành khách Trung Quốc (áo đen) làm việc với lực lượng an ninh hàng không - ảnh: CTV.

Sáng 8/11, trên chuyến bay VN278 của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Hà Nội, khi tổ tiếp viên chuẩn bị thủ tục để khởi hành thì một nam hành khách ngồi ghế 19C có dấu hiệu khả nghi. Ông này đi quanh khoang hành khách và dừng lại gần hàng ghế số 18-19, lấy một túi hành lý trên giá ra lục lọi.

Những hành khách gần đó đã theo dõi, bắt quả tang vị khách này và báo cho tổ bay lập biên bản. Biên bản được lập với sự chứng kiến của người có tài sản bị lục lọi và một hành khách đi trên máy bay.

Nam hành khách lục đồ là Li Jun, sinh năm 1965, quốc tịch Trung Quốc, đã bị bàn giao cho cơ quan chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây không phải lần đầu khách Trung Quốc bị phát hiện lục đồ trên máy bay. Ngày 1/11, nhà chức trách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã trục xuất ông Dong Jiayn, 36 tuổi, người Trung Quốc, vì lục hành lý của người khác trên chuyến bay từ Hong Kong đến TP HCM.

Sau đó vài ngày, sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng lập biên bản một hành khách Trung Quốc trên chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng với lý do tương tự.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/khach-trung-quoc-bi-bat-qua-tang-luc-do-tren-may-bay-d34629.html